Hàng trăm suất quà giá trị đến với học sinh vùng cao

(Baonghean.vn) - Hàng trăm suất quà có giá trị đã được trao cho học sinh vùng cao Tương Dương và Kỳ Sơn trao dịp Tết đến Xuân về.

Thực hiện chương trình “Mùa đông ấm, Tết vì người nghèo Mậu Tất 2018” và tiếp nối chương trình “Cherished Winter”, trong ngày 27/01, Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Vinh) đã trao hàng trăm suất quà có giá trị cho học sinh 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn.

Buổi lễ trao quà cho các học sinh vùng cao. Ảnh: Đào Thọ
Buổi lễ trao quà cho các học sinh vùng cao. Ảnh: Đào Thọ

Tại trường THPT Tương Dương 2, đoàn đã trao 1.000 quyển vở trị giá 8 triệu đồng. Còn tại trường PTDTBT THCS Nậm Càn (Kỳ Sơn), đoàn trao 1 tủ nấu cơm điện, 700 cuốn vở, 80 áo ấm, 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng).

Hàng trăm suất quà có ý nghĩa đến với học sinh vùng cao nhân dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Đào Thọ
Hàng trăm suất quà có ý nghĩa đến với học sinh vùng cao nhân dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Đào Thọ
 
Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó xã biên giới Nậm Càn (Kỳ Sơn). Ảnh: Đào Thọ
Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó xã biên giới Nậm Càn (Kỳ Sơn). Ảnh: Đào Thọ

Dịp này, Đoàn cũng tặng Đồn Biên phòng Nậm Càn món quà 5 triệu đồng.

Tổng giá trị hiện vật và quà tặng của chương trình là 50 triệu đồng, được quyên góp từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường THPT Hà Huy Tập và các nhà hảo tâm dành cho học sinh vùng cao với mong muốn giúp các em vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường.

Tin mới