Hàng trăm thanh niên dầm bùn dọn dẹp trường học, nhà dân sau lũ quét

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 ngày xảy ra lũ quét tại xã Yên Tĩnh (Tương Dương) công tác khắc phục đang khẩn trương được triển khai, lực lượng vũ trang và ĐVTN trên địa bàn được huy động tham gia giúp dân giải quyết hậu quả lũ lụt.
Ngày thứ hai, lực lượng vũ trang và ĐVTN Tương Dương tiếp tục
Ngày thứ hai, lực lượng vũ trang và ĐVTN Tương Dương tiếp tục công việc giải phóng bùn đất, cây cối và rác trong khuôn Trường THCS Bán trú Yên Tĩnh. Ảnh: Công Kiên
Có nhiều cây gỗ và củi nằm ngổn ngang trong khuôn viên, phải huy động số lượng lớn ĐVTN mới đủ sức giọn dẹp.
Có nhiều cây gỗ và củi nằm ngổn ngang trong khuôn viên, phải huy động số lượng lớn ĐVTN dọn dẹp.  Ảnh: Công Kiên
 
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tương Dương cũng cử cán bộ vào phun thuốc khử trùng các trường học và nhà dân bị ngập lụt.  Ảnh: Công Kiên
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tương Dương cũng cử cán bộ vào phun thuốc khử trùng các trường học và nhà dân bị ngập lụt. Ảnh: Công Kiên
 
Sau hai ngày nỗ lực, việc khắc phục hậu quả lũ quét tại
Sau hai ngày nỗ lực, việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Trường THCS Bán trú Yên Tĩnh cơ bản đã hoàn thành, dự kiến ngày mai (20/9) nhà trường sẽ tiếp tục hoạt động dạy học. Ảnh: Công Kiên
 
Phòng học và bàn ghế đã được vệ sinh sạch sẽ.
Phòng học và bàn ghế đã được vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Công Kiên
 
Phòng ăn và phòng ở của học sinh cũng đã đảm bảo hợp vệ sinh. Ảnh: Công Kiên
Phòng ăn và phòng ở của học sinh cũng đã được dọn dẹp tinh tươm. Ảnh: Công Kiên
 
Chiều 19/9, lực lượng ĐVTN
Chiều 19/9, lực lượng ĐVTN tiếp tục việc khơi thông khe lạch và dọn rác tại bản Huồi Pai. Ảnh: Công Kiên
 
Tập kết rác thải để xử lý. Ảnh: Công Kiên
Tập kết rác thải để xử lý. Ảnh: Công Kiên
 
Và giúp các hộ dân bị ngập lũ giải phóng bùn đất trên sàn nhà. Ảnh: Công Kiên
Và giúp các hộ dân bị ngập lũ giải phóng bùn đất trên sàn nhà. Ảnh: Công Kiên

Tin mới