Hành động đẹp của một bác sỹ

(Baonghean) - Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bác sỹ Lê Ngọc Hồng, Trưởng khoa Xét nghiệm đã tình nguyện hiến máu. Quyết định sáng suốt của Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cũng như hành động đẹp của bác sỹ Hồng đã đem lại niềm tin yêu của bệnh nhân đối với tập thể y, bác sỹ nơi đây.

Vào 18h ngày 4/12/2013, khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Nga, 35 tuổi, quê tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, trong tình trạng đau bụng, nhợt nhạt, huyết áp 60/40mmHg. Bác sỹ chẩn đoán: chửa ngoài dạ con (G.E.U) vỡ mất máu cấp. Sau khi hội chẩn khẩn, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.
Bác sỹ Lê Ngọc Hồng đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Bác sỹ Lê Ngọc Hồng đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Thế nhưng, bệnh nhân nhập viện không có người thân đi cùng, nhóm máu dự trữ phù hợp với nhóm máu của người bệnh tại bệnh viện không còn, trong khi nếu không được truyền máu người bệnh có nguy cơ tử vong. Đứng trước giây phút sinh tử của người bệnh, các bác sỹ mà trực tiếp là Giám đốc Nguyễn Hải Linh đã quyết định huy động nguồn máu hiến để truyền máu cho bệnh nhân. Rất may mắn, tại thời điểm đó, bác sỹ Lê Ngọc Hồng, Trưởng khoa Xét nghiệm đang trực tại khoa lại có nhóm máu cùng nhóm với người bệnh, anh đã tình nguyện hiến máu. Sau khi được truyền máu cấp cứu, tình trạng người bệnh ổn định và với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ, ca mổ đã diễn ra thành công, bệnh nhân được cứu sống kịp thời.
Sau khi biết tin, đại diện gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Nga, bà Nguyễn Thị Thanh Hải đã rất cảm động và viết thư đề nghị Ban Giám đốc, Huyện đoàn Thanh Chương biểu dương khen thưởng bác sỹ Lê Ngọc Hồng trước hành động cao đẹp này. Bác sỹ Lê Ngọc Hồng, sinh năm 1985, quê tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y dược Thái Nguyên, bác sỹ Hồng được tiếp nhận về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên, sự giúp đỡ chia sẻ của các bạn bè đồng nghiệp, bác sỹ Hồng đang dần trưởng thành và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người bệnh. 
Trong những năm gần đây, ngoài những chuyển biến tích cực về chuyên môn cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác khám, chữa bệnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương luôn quan tâm giáo dục CBVC và đoàn viên thanh niên tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, 12 điều y đức, thể hiện qua các Chương trình hiến máu nhân đạo, lập Ngân hàng máu sống, tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” tại bệnh viện. Hành động hiến máu cứu người bệnh của bác sỹ Lê Ngọc Hồng là một trong những hành động cụ thể, thể hiện tấm gương y đức, tinh thần “Thương người như thể thương thân” của cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương.
Hải Linh - Trần Tâm
(BV Đa khoa huyện Thanh Chương)

Tin mới