Hành hung, cưỡng đoạt tiền thù lao của luật sư

Nguyễn Văn Tùng kéo người đến nhà hành hung, cưỡng đoạt 50 triệu đồng tiền thù lao bào chữa của luật sư.

Ngày 20/3, Tùng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật hình sự 2015.

Hành hung, cưỡng đoạt tiền thù lao của luật sư ảnh 1

Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Hoa

Theo kết quả điều tra, ngày 26/2/2017, một luật sư ký hợp đồng dịch vụ pháp lý để bào chữa cho anh trai Tùng khi bị cáo buộc Tàng trữ trái phép chất ma túy với thỏa thuận 60 triệu đồng. Anh trai Tùng sau đó nhận án 6 năm 6 tháng tù.

Tháng 7/2019, Tùng cùng một số người đến nhà riêng luật sư ở quận Thanh Xuân yêu cầu trả lại 50 triệu đồng song không được chấp thuận. Tùng nhiều lần đến chửi bới, đe dọa, yêu cầu trả tiền.

Ngày 22/2, Tùng lại kéo người đến gây thương tích cho luật sư và đồng nghiệp của nạn nhân. Khi luật sư đưa 30 triệu đồng, anh ta không đồng ý và yêu cầu nhận đủ. Năm ngày sau, Tùng đến nhận nốt tiền thì bị cảnh sát bắt theo trình báo của luật sư.

Cảnh sát đang điều tra hành vi của những người còn lại trong vụ án.

Tin mới