Hành khách mặc áo mưa lên máy bay về Nghệ An

(Baonghean.vn) -​ Trưa và chiều 24/3, nhiều hành khách lên máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đến sân bay Vinh (Nghệ An) đã cẩn thận đeo khẩu trang, mặc áo mưa, quần áo bảo hộ kháng khuẩn…phòng chống Covid- 19.
Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất để lên máy bay về sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đều phải khẩu trang và được kiểm tra nhiệt độ, sàng lọc sức khỏe. Ảnh: Khánh An
Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất để lên máy bay về sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đều phải mang khẩu trang và được kiểm tra nhiệt độ, sàng lọc sức khỏe. Ảnh: Khánh An
Hành khách nữa đội mũ chống dịch bắn vào mặt. . Ảnh: Khánh An
Hành khách nữ đội mũ chống dịch.Ảnh: Khánh An
Người đàn ông Nghệ An mặc áo mưa, đội mũ để lên máy bay về quê nhà. . Ảnh: Khánh An
Người đàn ông Nghệ An mặc áo mưa, đội mũ để lên máy bay về quê nhà. Ảnh: Khánh An
Hai vợ chồng quê Nghệ An vào TP HCM đám cưới con rồi trở về đều đeo găng tay, đeo khẩu trang. . Ảnh: Khánh An
Hai vợ chồng quê Nghệ An vào TP HCM đám cưới con rồi trở về  Vinh. Cả hai đều đeo găng tay, khẩu trang rất cẩn thận. Ảnh: Khánh An
Hành khách mặc nguyên bộ đồi bịt kín từ đầu đến chân đi máy bay về Nghệ An. . Ảnh: Khánh An
Hành khách mặc nguyên bộ đồ bịt kín từ đầu đến chân đi máy bay về Nghệ An. Ảnh: Khánh An
Hành khách xuống sân bay Vinh còn mang nguyên bộ đồ kháng khuẩn và khẩu trang. . Ảnh: Khánh An
Hành khách xuống sân bay Vinh mang nguyên bộ đồ kháng khuẩn bịt kín từ đầu đến chân. Ảnh: Khánh An
Mặc dù thời tiết ở TP Vinh chiều 24-3 khá nóng nhưng có hành khách vẫn mặc bộ đồ kháng khuẩn tùm kín đầu. . Ảnh: Khánh An
Mặc dù thời tiết ở TP Vinh chiều 24/3 khá nóng nhưng  hành khách vẫn mặc nguyên bộ đồ kháng khuẩn trùm kín đầu. Tính đến ngày hôm nay, Nghệ An chưa ghi nhận một trường hợp nào dương tính với Covid - 19. Còn tại TP Hồ Chí Minh được ghi nhận đã có hàng chục ca nhiễm Covid-19, nên nhiều hành khách đã rất cẩn thận trong phòng, chống dịch khi tham gia các phương tiện công cộng, nhất là máy bay. Ảnh: Khánh An

Tin mới