Hành khách ở Nghệ An tích cực đề phòng dịch viêm phổi Vũ Hán

(Baonghean.vn) - Dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona đang có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt là ở các bến xe, ga tàu và khu vực công cộng. Tại những địa điểm này ở Nghệ An, người dân đã thực hiện tốt việc đeo khẩu trang để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Dịch viên phổi do chủng virus Corona xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) đang có nguy cơ lan rộng
Dịch viên phổi do chủng virus Corona xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) đang có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Nhưng thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao, tại các bến xe, nhà ga lưu lượng người qua lại rất lớn, nguy cơ lây lan càng tăng cao. Hiện tại, ở các bến xe, ga tàu trên địa bàn Nghệ An, hầu hết hành khách đã thực hiện đeo khẩu trang theo khuyến cáo của ngành Y tế nhằm hạn chế nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Ảnh: Đức Anh
Tại các phòng chờ
Tại các phòng chờ, nhiều hành khách tỏ ra lo lắng, vì nơi đây tập trung nhiều người đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. Vì thế, mọi người thường giữ khoảng cách nhất định và không mấy ai không đeo khẩu trang. Ảnh: Đức Anh
Việc giao dịch
Trong giao dịch, cả nhân viên bán vé và hành khách cũng đều thực hiện đeo khẩu trang đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm qua đường hô hấp. Vì lẽ, nguy cơ lây lan qua việc giao dịch rất cao nên ai cũng ý thức được vấn đề bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Đức Anh
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ thường có nguy cơ lây nhiễm cao vì sức đề kháng còn yếu, hệ thống hô hấp nhạy cảm nên được các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm. Những người bố, người mẹ thường không rời mắt khỏi những đứa con nhỏ, kịp thời chỉnh sửa cách đeo khẩu trang đúng cách, đảm bảo an toàn trước nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh
Anh Lê Đình Thông chia sẻ về cách phòng ngừa bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ảnh: Đức Anh
Anh Lê Đình Thông, xã Đại Đồng (Thanh Chương) chia sẻ: "Vì công việc làm ăn, tôi phải lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh nên hết sức lo lắng trước nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh Corona. Dọc đường, thấy hầu hết ai cũng đeo khẩu trang phòng dịch, mọi người xung quanh đều có ý thức nên thấy yên tâm hơn". Ảnh: Đức Anh
Cùng với hành khách
Cùng với hành khách, các nhân viên kiểm soát vé cũng thực hiện đeo khẩu trang y tế để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus Corona. Ảnh: Đức Anh
Khi đã yên vị trên tàu, xe và các phương tiện giao thông để bắt đầu một hành trình xa, nhiều hành khách
Khi đã yên vị trên tàu, xe và các phương tiện giao thông để bắt đầu một hành trình xa, nhiều hành khách vẫn giữ nguyên khẩu trang để phòng ngừa lây lan dịch bệnh... Ảnh: Đức Anh

Tin mới