Hành khách tháo chạy khỏi chiếc xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A

12 hành khách và tài xế kịp thoát thân khi chiếc xe khách giường nằm bốc cháy nghi ngút.
Hành khách tháo chạy khỏi chiếc xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A ảnh 1

Chiếc xe bốc cháy nghi ngút. Ảnh: Lam Sơn.

Gần 13h ngày 5/12, xe khách giường nằm biển số Lạng Sơn do tài xế Hoàng Việt Hùng (41 tuổi, ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy trên Quốc lộ 1A, khi đến đoạn qua thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

"Chiếc xe phát hỏa ở phần dưới buồng lái, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét", nhân chứng Trương Phú Quân kể. Anh cho hay, nhiều hành khách hoảng hốt la hét, cố chạy xa đám cháy vì sợ xe phát nổ.

Tài xế và người đi đường múc nước tìm cách dập đám cháy song bất thành. Nhà chức trách điều lực lượng chữa cháy đến hiện trường, khoảng 14h15, ngọn lửa được khống chế.

Chiếc xe bị thiêu rụi sau hỏa hoạn. Ảnh: Lam Sơn.
Chiếc xe bị thiêu rụi sau hỏa hoạn. Ảnh: Lam Sơn.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng khiến chiếc xe bị thiêu rụi, trơ khung sắt. Cảnh sát cho hay, lúc gặp nạn, trên xe có 12 người gồm 10 hành khách, tài xế và phụ xe.

Quốc lộ 1A qua huyện Hà Trung bị ùn tắc kéo dài, cảnh sát đang phân luồng và khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Tin mới