Hành khách và chủ xe kể lại khoảnh khắc lật xe khách ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

(Baonghean.vn) - Đa số các nạn nhân cấp cứu ở Bệnh viện 115 Nghệ An đều trong tình trạng đa chấn thương. 1 nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện. 

» Lật xe khách ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Có 1 nạn nhân là người Nghệ An

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chuyển tới Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu đã được xác minh. Trong đó có 1 nạn nhân quê Nghệ An.

Anh Phan Văn Toàn là nạn nhân người Nghệ An có mặt trên chiếc xe khách bị lật. Ảnh: TC
Anh Phan Văn Toàn là nạn nhân người Nghệ An có mặt trên chiếc xe khách bị lật. Ảnh: TC

6 nạn nhân bị chấn thương gồm: Lái xe Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987), phụ xe Tăng Văn Toàn (SN 1983), chủ xe Đỗ Văn Minh (SN 1970), Dương Thị Thủy (1977) cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Bùi Thị Hường (SN 1977), trú tại Nha Trang, Khánh Hòa; Phan Văn Toàn (SN 1997), trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An; Nguyễn Ngọc Châu (SN 1985), trú tại huyện Đồng Phú, Bình Phước.

Các bác sỹ tại Bệnh viện 115 Nghệ An xác định, phụ xe Tăng Văn Toàn tử vong trước khi đến bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 12/4, khi xe khách mang biển số 17B-00702 chạy theo hướng Nam - Bắc với vận tốc cao vượt qua 2 xe tải rồi bất ngờ mất lái đâm vào taluy.

Hàng chục hành khách có mặt trên xe vào thời điểm chiếc xe bị lật nghiêng. Một số thoát được ra ngoài, một số được đưa đi cấp cứu, còn lại bị mắc kẹt bên trong. 

PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới