Hành trình đuổi bắt trộm của phạm nhân

(Baonghean.vn)- Với hành động truy bắt tội phạm, một phạm nhân và cán bộ quản giáo trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang được đề xuất khen thưởng.

Ngày 24/2/2016, đại tá Trần Sỹ Phàng, Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang hoàn thành thủ tục khen thưởng đối với phạm nhân Lê Duy Nghĩa (SN 1988) về hành động trong việc truy bắt tội phạm. Nghĩa là phạm nhân đang thi hành án 24 tháng tù về tội đánh bạc, hiện đã cải tạo được 6 tháng.

1
Thượng úy Đậu Vĩnh Thành

Ban giám thị còn đề xuất lên ban giám đốc Công an tỉnh khen thượng úy Đậu Vĩnh Thành (SN 1978) là cán bộ quản giáo cùng truy bắt tội phạm. Thượng úy Thành có thâm niên 6 năm công tác tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Theo lời kể của thượng úy Thành, trước đó, hơn 15h chiều 20/2 thượng úy Đậu Vĩnh Thành đang dẫn giải phạm nhân đội 2, phân trại cải tạo và quản lý phạm nhân của trại tạm giam đi làm ở khu vực lao động gần trại.

2
Phạm nhân Lê Duy Nghĩa đang chăm sóc vườn rau.

Nghe tiếng hô “Cướp, cướp..!” gần thượng úy Đậu Vĩnh Thành và phạm nhân Lê Duy Nghĩa đang làm việc. Phạm nhân Nghĩa tiến đến gần bờ rào nhà chị Ngô Thị Thảo, trú tại xã Hưng Đông (TP Vinh) thì phát hiện một người đàn ông khả nghi vừa vượt qua tường rào bỏ chạy.

 Lúc này phạm nhân Nghĩa hỏi quản giáo Thành “Có đuổi bắt không cán bộ”. Sau câu trả lời của quản giáo Thành “bắt cho bằng được`, phạm nhân Nghĩa và quản giáo Thành đã chạy bộ đuổi theo nghi phạm. Biết bị truy đuổi, đối tượng đã băng ra giữa cánh đồng hòng chạy thoát.

Chạy hơn nửa cây số, khi tới khu vực nghĩa địa xã Nghi Kim (TP. Vinh) thì đối tượng nhảy xuống ao nước hòng bơi “cắt đuôi”. Tuy nhiên do ao nước nông chỉ hơn 1m, ngụp lặn được một hơi thì đối tượng ngoi lên. Lúc này phạm nhân Nghĩa đã đuổi kịp, lao xuống ôm, khống chế. Thượng úy Thành phối hợp khống chế, dẫn giải nghi phạm về trụ sở công an.

3
 Đối tượng Nguyễn Văn Hải (ảnh Công an cung cấp)

Công an thành phố Vinh cho biết, nghi phạm tên là Nguyễn Văn Hải (SN 1985) trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Chiều 20/2 Nguyễn Văn Hải đi bộ ngang qua nhà chị Ngô Thị Thảo, ở xã Hưng Đông (TP Vinh) thì thấy cửa cổng và nhà gia chủ khóa. Hải nhảy qua tường rào vào gỡ một máy bơm nước lắp ở giếng, bắt  ngỗng, gà ở chuồng. Khi tên trộm chuẩn bị rời khỏi nhà thì chị Thảo trở về bắt gặp liền tri hô. Hải từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù đầu năm 2015.

Hiện, đối tượng Nguyễn Văn Hải đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra đang đợi kết quả định giá tang vật.

Phương Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới