Hành trình rực rỡ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tới top 13 ở Miss World 2021, sau nhiều sự cố hi hữu

Hành trình để đến với Top 13 Hoa hậu Thế giới của Đỗ Thị Hà không hề dễ dàng mà có rất nhiều sự cố hi hữu. Sau thành tích tại cuộc thi, cô vừa có chia sẻ đầu tiên: "Vui quá cả nhà ơi".
Vào ngày 20/11/2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu lên đường sang Puerto Rico tham dự Hoa hậu Thế giới 2021. Cuộc thi lần này khá đặc biệt, bởi trước đó, vào năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Tổ chức phải hủy sự kiện để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các đại diện sắc đẹp trên khắp thế giới. Cuộc thi lần thứ 70 dời sang năm 2021.
Vào ngày 20/11/2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu lên đường sang Puerto Rico tham dự Hoa hậu Thế giới 2021. Cuộc thi lần này khá đặc biệt, bởi trước đó, vào năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Tổ chức phải hủy sự kiện để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các đại diện sắc đẹp trên khắp thế giới. Cuộc thi lần thứ 70 dời sang năm 2021.
Vì thời gian tham dự cuộc thi khá lâu nên Đỗ Thị Hà được ê-kíp chuẩn bị gần 50 bộ đồ cho 30 ngày thi. Không may, chuyến bay từ Nhật đến Mỹ bị chậm 3 giờ đồng hồ khiến Đỗ Hà mất hơn 30 tiếng mới đến được Puerto Rico. Đây là sự cố hi hữu với đại diện nhan sắc Việt Nam.
Vì thời gian tham dự cuộc thi khá lâu nên Đỗ Thị Hà được ê-kíp chuẩn bị gần 50 bộ đồ cho 30 ngày thi. Không may, chuyến bay từ Nhật đến Mỹ bị chậm 3 giờ đồng hồ khiến Đỗ Hà mất hơn 30 tiếng mới đến được Puerto Rico. Đây là sự cố hi hữu với đại diện nhan sắc Việt Nam.
Ngày 27/11, Đỗ Thị Hà tham gia vòng đầu tiên của phần thi Đối đầu. Trong phần thi này, cô đã trình bày về dự án học bổng cho trẻ em nghèo.
Ngày 27/11, Đỗ Thị Hà tham gia vòng đầu tiên của phần thi Đối đầu. Trong phần thi này, cô đã trình bày về dự án học bổng cho trẻ em nghèo. "Giáo dục sẽ khai sáng trí tuệ, cũng như mang lại hy vọng cho các em trong tương lai", Đỗ Thị Hà chia sẻ.
Đỗ Thị Hà lọt Top 16 người đẹp chiến thắng phần thi Đối đầu. Cô giành ngôi quán quân của bảng 9, vượt qua các hoa hậu tới từ Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Moldova, Wales và lọt tới vòng đấu loại trực tiếp. Trong vòng thi này, đại diện Việt Nam đã thua trước đại diện tới từ Cameroon. Kết quả cuối cùng, Đỗ Thị Hà không lọt tới Top 8 chung cuộc. (Ảnh: Miss World).
Đỗ Thị Hà lọt Top 16 người đẹp chiến thắng phần thi Đối đầu. Cô giành ngôi quán quân của bảng 9, vượt qua các hoa hậu tới từ Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Moldova, Wales và lọt tới vòng đấu loại trực tiếp. Trong vòng thi này, đại diện Việt Nam đã thua trước đại diện tới từ Cameroon. Kết quả cuối cùng, Đỗ Thị Hà không lọt tới Top 8 chung cuộc. Ảnh: Miss World
Cô lọt Top 27 Người đẹp Tài năng, Top 13 người xuất sắc nhất phần thi Top Model. Tại phần thi Người đẹp Biển ngày 30/11, Đỗ Thị Hà tiếp tục gặp sự cố. Quá trình chụp hình, cô bị ong đốt ở lòng bàn chân. Mặc dù kịp thời lấy được nọc ra và bôi thuốc nhưng vết đốt vẫn bị sưng phù khiến cô đi lại khó khăn.
Cô lọt Top 27 Người đẹp Tài năng, Top 13 người xuất sắc nhất phần thi Top Model. Tại phần thi Người đẹp Biển ngày 30/11, Đỗ Thị Hà tiếp tục gặp sự cố. Quá trình chụp hình, cô bị ong đốt ở lòng bàn chân. Mặc dù kịp thời lấy được nọc ra và bôi thuốc nhưng vết đốt vẫn bị sưng phù khiến cô đi lại khó khăn.
Đỗ Hà trình diễn đàn T'rưng cho phần thi tài năng, thể hiện niềm tự hào về âm nhạc truyền thống của dân tộc.
Đỗ Hà trình diễn đàn T'rưng cho phần thi tài năng, thể hiện niềm tự hào về âm nhạc truyền thống của dân tộc.
Hôm 5/12, một sự kiện ý nghĩa đã diễn ra trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021. Các người đẹp thể hiện khả năng hội họa thông qua việc vẽ lên khẩu trang như một lời tri ân đến những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đỗ Thị Hà cho biết, cô không thật sự vẽ giỏi nhưng đã dồn hết tâm sức và tấm lòng để hoàn thành tác phẩm này trong 30 phút.
Hôm 5/12, một sự kiện ý nghĩa đã diễn ra trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021. Các người đẹp thể hiện khả năng hội họa thông qua việc vẽ lên khẩu trang như một lời tri ân đến những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đỗ Thị Hà cho biết, cô không thật sự vẽ giỏi nhưng đã dồn hết tâm sức và tấm lòng để hoàn thành tác phẩm này trong 30 phút.
Ngày 10/12, Đỗ Hà tham gia phỏng vấn kín với trang phục áo dài, họa tiết rau má để thể hiện niềm tự hào về quê hương Thanh Hóa nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.
Ngày 10/12, Đỗ Hà tham gia phỏng vấn kín với trang phục áo dài, họa tiết rau má để thể hiện niềm tự hào về quê hương Thanh Hóa nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.
Đỗ Thị Hà đã có một chuyến đi cực kỳ nhiều thử thách. Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 đã bất ngờ bị tạm hoãn vào phút chót vì dịch bệnh bùng phát, Ban Tổ chức phát hiện nhiều ca dương tính. Đây là sự cố chưa từng có trong lịch sử cuộc thi nhan sắc có tuổi đời lâu năm này. Sau khi cuộc thi bị hoãn, Đỗ Thị Hà đã lên đường sang Mỹ và lên kế hoạch về nước. Tuy nhiên, không may, cô lại mắc Covid-19. Quá trình tự điều trị tích cực, Đỗ Thị Hà nhận kết quả âm tính và sức khỏe đã ổn định.
Đỗ Thị Hà đã có một chuyến đi cực kỳ nhiều thử thách. Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 đã bất ngờ bị tạm hoãn vào phút chót vì dịch bệnh bùng phát, Ban Tổ chức phát hiện nhiều ca dương tính. Đây là sự cố chưa từng có trong lịch sử cuộc thi nhan sắc có tuổi đời lâu năm này. Sau khi cuộc thi bị hoãn, Đỗ Thị Hà đã lên đường sang Mỹ và lên kế hoạch về nước. Tuy nhiên, không may, cô lại mắc Covid-19. Quá trình tự điều trị tích cực, Đỗ Thị Hà nhận kết quả âm tính và sức khỏe đã ổn định.
Tháng 1/2022, trang chủ cuộc thi Hoa hậu Thế giới chính thức công bố danh sách Top 40 thí sinh sẽ tham gia đêm chung kết vào tháng 3. Lọt Top 40 Hoa hậu Thế giới, Đỗ Thị Hà chia sẻ, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đêm 11/3/2022, Đỗ Thị Hà đã chính thức ra sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường đến Puerto Rico tiếp tục thi Hoa hậu Thế giới. Cô diện trang phục sắc xanh lá cây thay vì màu đỏ như lần đầu tiên.
Tháng 1/2022, trang chủ cuộc thi Hoa hậu Thế giới chính thức công bố danh sách Top 40 thí sinh sẽ tham gia đêm chung kết vào tháng 3. Lọt Top 40 Hoa hậu Thế giới, Đỗ Thị Hà chia sẻ, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đêm 11/3/2022, Đỗ Thị Hà đã chính thức ra sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường đến Puerto Rico tiếp tục thi Hoa hậu Thế giới. Cô diện trang phục sắc xanh lá cây thay vì màu đỏ như lần đầu tiên.
Đỗ Thị Hà chính thức có mặt tại Puerto Rico vào ngày 13/3 để tham dự vòng chung kết Hoa hậu Thế giới 2021. Trước thềm chung kết Hoa hậu Thế giới, Đỗ Thị Hà được đánh giá cao, Missosology - chuyên trang phân tích các cuộc thi sắc đẹp đưa tên Đỗ Thị Hà vào Top 15 gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay.
Đỗ Thị Hà chính thức có mặt tại Puerto Rico vào ngày 13/3 để tham dự vòng chung kết Hoa hậu Thế giới 2021. Trước thềm chung kết Hoa hậu Thế giới, Đỗ Thị Hà được đánh giá cao, Missosology - chuyên trang phân tích các cuộc thi sắc đẹp đưa tên Đỗ Thị Hà vào Top 15 gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay.
Mới đây, trong ngày 14/3 (theo giờ Việt Nam), Hoa hậu sinh năm 2001 đã trải qua vòng phỏng vấn kín cùng với Ban giám khảo. Trong cuộc phỏng vấn này, Ban giám khảo đã hỏi về những kỷ niệm của Đỗ Hà thuở bé khi từng phụ giúp gia đình đi cấy ở quê nhà Thanh Hóa. Đỗ Thị Hà kể về những bài học mà bố mẹ đã dạy cô, từ trách nhiệm của bản thân cho đến việc trân trọng những giá trị xung quanh.
Mới đây, trong ngày 14/3 (theo giờ Việt Nam), Hoa hậu sinh năm 2001 đã trải qua vòng phỏng vấn kín cùng với Ban giám khảo. Trong cuộc phỏng vấn này, Ban giám khảo đã hỏi về những kỷ niệm của Đỗ Hà thuở bé khi từng phụ giúp gia đình đi cấy ở quê nhà Thanh Hóa. Đỗ Thị Hà kể về những bài học mà bố mẹ đã dạy cô, từ trách nhiệm của bản thân cho đến việc trân trọng những giá trị xung quanh.
Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới đã diễn ra hôm nay (ngày 17/3 theo giờ Việt Nam). Trong ảnh là cận cảnh chiếc váy có màu hồng pastel ngọt ngào mà Đỗ Thị Hà diện trong đêm chung kết.
Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới đã diễn ra hôm nay (ngày 17/3 theo giờ Việt Nam). Trong ảnh là cận cảnh chiếc váy có màu hồng pastel ngọt ngào mà Đỗ Thị Hà diện trong đêm chung kết.
  Thắng giải Truyền thông, đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà là cái tên đầu tiên được gọi vào Top 13 trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới. Cô tự tin giao lưu bằng tiếng Anh trên sân khấu. Trên trang cá nhân, cô vừa có chia sẻ đầu tiên:
Thắng giải Truyền thông, đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà là cái tên đầu tiên được gọi vào Top 13 trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới. Cô tự tin giao lưu bằng tiếng Anh trên sân khấu. Trên trang cá nhân, cô vừa có chia sẻ đầu tiên: "Vui quá cả nhà ơi". Đỗ Thị Hà hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô sở hữu chiều cao 1m75.

 Ảnh: FB Đỗ Thị Hà

Tin mới