Hành trình theo dấu chân Bác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng 5 lịch sử, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi học tập và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Chỉ thị 05 tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng.

Đoàn do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu. Cùng đi có đại diện các tập thể và cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 và năm 2018 được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh lựa chọn tuyên dương những tấm gương bình dị, cao quý toàn quốc năm 2019.

Đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: Đại Nghĩa.
Đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: Đại Nghĩa.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu gồm:

4 tập thể: Chi bộ Hưng Đông, xã Tây Hiếu, Thái Hòa; Đảng bộ xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương; Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

6 cá nhân: Ông Sầm Văn Bình ở bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp; Ông Và Ga Sua, Bản Huồi Cọ xã Nhôn Mai, Tương Dương; Ông Phan Văn Chung, Bí thư chi bộ, Trạm y tế xã Hương Sơn, Tân Kỳ; Ông Hoàng Minh Đức, Bí thư Đoàn xã Diễn Đồng, Diễn Châu; Ông Phan Văn Hải, Quỳnh Lập, Hoàng Mai; Bà Nguyễn Thị Phượng, xóm 5, xã Khánh Sơn, Nam Đàn.

 Trong “Hành trình theo dấu chân Bác", Đoàn đã đến các di tích lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng hoạt động, xây dựng cơ sở cách mạng như ATK, Hang Pắc Bó, Suối Lê Nin và các di tích khác.
Đoàn thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa.
Đoàn thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Ảnh: Đại Nghĩa.
Tại các điểm đến, đoàn đã báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tựu nổi bật mà tỉnh Nghệ An đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Thăm khu lán Tỉn Keo - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị năm 1953, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Đại Nghĩa.
Thăm khu lán Tỉn Keo - nơi  Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị năm 1953, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Đại Nghĩa.
 Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Đoàn ghi lưu niệm tại ATK Định Hóa. Ảnh: Đại Nghĩa.
Đoàn ghi lưu niệm tại ATK Định Hóa. Ảnh: Đại Nghĩa.
Nhiều đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay có tác dụng động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập, làm theo Bác.

Tin mới