Hành trình vào vòng chung kết của U15 SLNA dưới thời Văn Quyến, Như Thuật

(Baonghean.vn) - Vòng loại bảng B - Giải Vô địch U15 Quốc gia năm 2019 được tổ chức tại sân Vinh từ ngày 21/3 đến 12/4 gồm 5 đội: Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC. Sau 8 trận đấu, U15 SLNA giành được 22 điểm với 7 chiến thắng và 1 trận hòa, không để thủng lưới bàn nào.

Bước vào giải đấu với tư cách chủ nhà bảng đấu loại, U15 SLNA tiếp đón U15 Quảng Nam ở trận đầu ra quân. Với sự chênh lệch về đẳng cấp đã giúp U15 dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và dễ dàng triển khai tấn công hướng về cầu môn đối phương. Sau 90 phút, U15 SLNA ghi được 8 bàn thắng và không cho U15 Quảng Nam cơ hội có bàn thắng danh dự. Trận đại thắng ngày mở màn đã mở đầu cho chuỗi trận tại vòng loại đầy ấn tượng của thầy trò HLV Phan Như Thuật.

Dưới bàn tay Như Thuật, Văn Quyến, U15 SLNA thể hiện sức mạnh đáng gờm. Ảnh: Đức Anh
Dưới bàn tay Như Thuật, Văn Quyến, U15 SLNA thể hiện sức mạnh đáng gờm. Ảnh: Đức Anh
Có được sự khởi đầu thuận lợi, U15 SLNA tiếp tục có được 3 chiến thắng trước SGFC (1-0)  SHB Đà Nẵng (4-0) và chiến thắng ấn tượng 9-0 trước U15 Quảng Ngãi để kết thúc lượt đi vòng loại với số điểm tuyệt đối, ghi được 22 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Gặp lại U15 Quảng Nam ở trận đấu đầu tiên lượt về, các học trò của Như Thuật, Văn Quyến đã không thể tái lập thành tích 8 bàn không gỡ ở trận lượt đi nhưng với chiến thắng 3-0, U15 SLNA tiếp tục giữ sạch mảnh lưới sau 5 trận toàn thắng để vững vàng ở ngôi vị đầu bảng.

Ở trận đấu tiếp theo gặp U15 SGFC, sau 80 phút thi đấu chính thức, U15 SLNA giành chiến thắng chung cuộc 2-0 với các bàn thắng của Cái Văn Quỳ và Trần Đình Thành. Kết quả này giúp U15 SLNA có được 18 điểm, ghi được 27 bàn thắng, không bị thủng lưới bàn nào, đứng đầu bảng B và chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết U15 Quốc gia 2019.

Các học trò của Như Thuật, Văn Quyến áp đảo U15 Quảng Ngãi. Ảnh: Đức Anh
Các học trò của Như Thuật, Văn Quyến có được kết quả ấn tượng sau 8 trận đấu. Ảnh: Đức Anh
Hai trận đấu cuối cùng chỉ mang ý nghĩa thủ tục nên các cầu thủ trẻ xứ Nghệ thi đấu thoải mái và một số cầu thủ chưa có cơ hội ra sân được thử sức. U15 SLNA vẫn giữ sạch mảnh lưới của mình sau trận hòa không bàn thắng với U15 SHB Đà Nẵng và chiến thắng 5-0 trước U15 Quảng Ngãi để kết thúc hành trình vòng loại đầy ấn tượng với 22 điểm có được và 32 bàn thắng được ghi.
U15 dẫn đầu bảng đấu sau khi kết thúc vòng loại với thành tích ấn tượng. Ảnh: VPF
U15 dẫn đầu bảng đấu sau khi kết thúc vòng loại với thành tích ấn tượng. Ảnh: VPF
Sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng tại 4 bảng A, B, C và D đã xác định được 8 đội có thành tích xuất sắc nhất đi đến VCK bao gồm: Viettel, Thanh Hóa (Bảng A); Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng (Bảng B); Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa (Bảng C); Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh (Bảng D).
Theo điều lệ, do chưa xác định được địa phương đăng cai VCK U15 Quốc gia 2019, nên nếu trường hợp đội đăng cai không thuộc một trong 8 đội bóng trên thì BTC sẽ loại bớt một đội có thành tích kém nhất để giành suất cho đội chủ nhà.

Hiện tại, U15 SLNA đang là đương kim vô địch giải U15 Quốc gia và với những gì đã thể hiện ở vòng loại, NHM bóng đá xứ Nghệ hy vọng Như Thuật, Văn Quyến sẽ cùng các học trò tiếp tục mang danh hiệu này về phòng truyền thống sau khi kết thúc giải đấu năm nay.

Tin mới