Hào hứng cuộc đua 'Hội chèo bơi đền Quả Sơn'

(Baonghean.vn) - Chiều 6/3, huyện Đô Lương đã tổ chức Hội chèo bơi truyền thống Đền Quả Sơn năm 2018. Hàng nghìn người đã đổ về bến sông để theo dõi cuộc đua.
 Từ đầu chiều, rất đông người dân đã có mặt trên bến sông Lam để xem hội chèo bơi. Ảnh: Huy Thư
Từ đầu chiều, rất đông người dân đã có mặt trên bến sông Lam để xem hội chèo bơi. Ảnh: Huy Thư
Các tay chèo của các xã đã sẵn sàng bước vào cuộc thi. Ảnh: Huy Thư
Các tay chèo đã sẵn sàng bước vào cuộc thi. Ảnh: Huy Thư
3.    Năm nay, hội chèo bơi đèn Quả Sơn có 6 đội thi của các xã  trong huyện Đô Lương tham gia tranh tài, đúng giờ các đội đã tập trung đầy đủ về bến Đền. Ảnh: Huy Thư
Tham dự cuộc thi đua thuyền truyền thống tại Lễ hội Đền Quả Sơn gồm 6 đội thuộc 6 xã: Bồi Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Đặng Sơn, Tràng Sơn, Bắc Sơn. Mỗi thuyền đua có 14 vận động viên, trong đó có 12 tay chèo. Ảnh: Huy Thư
 Ở vòng loại, có 2 lần thi, mỗi lần có 3 đội tham gia, sẽ loại một đội. Vòng chung kết sẽ có 4 đội Nhất, Nhì của 2 lần thi tranh tài. Ảnh: Huy Thư
Ở vòng loại, có 2 lần thi, mỗi lần có 3 đội tham gia, sẽ loại một đội. Vòng chung kết sẽ có 4 đội Nhất, Nhì của 2 lần thi tranh tài. Ảnh: Huy Thư
 Các đội tập kết về đích dưới chân cầu treo Đò Mượu. Ảnh: Huy Thư
Các đội tập kết về đích dưới chân cầu treo Đò Mượu. Ảnh: Huy Thư
Khi có lệnh xuất phát các đội đồng loạt tung mái chèo ngược nước tiếp mốc  và quay về đích, đội nào chạm đích trước đội đó thắng. Ảnh: Huy Thư
Khi có lệnh xuất phát các đội đồng loạt tung mái chèo ngược nước tiếp mốc và quay về đích, đội nào chạm đích trước đội đó thắng. Ảnh: Huy Thư
Trên thuyền chỉ huy, các cụ phụ lão  gõ trống chiêng cổ vũ tưng bừng. Ảnh: Huy Thư
Trên thuyền chỉ huy, các cụ phụ lão gõ trống chiêng cổ vũ tưng bừng. Ảnh: Huy Thư
Hàng nghìn người theo dõi cổ vũ cho 6 đội đua. Ảnh: Hữu Hoàn
Hàng nghìn người theo dõi cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: Hữu Hoàn
 
 Các tay chèo đang  cố hết sức để giành chiến thắng. Ảnh: Hữu Hoàn
Các tay chèo đang cố hết sức để giành chiến thắng. Ảnh: Huy Thư
9.    Để dành chiến thắng, ngoài sức khỏe, các tay đua cần có kỹ thuật và biết phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Người cầm chịch, “dô hò” trong chèo bơi vô cùng quan trọng. Ảnh: Huy Thư
Để dành chiến thắng, ngoài sức khỏe, các tay đua cần có kỹ thuật và biết phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Người cầm chịch hô to tiếng “dô hò” , điều này trong chèo bơi vô cùng quan trọng. Ảnh: Huy Thư
 
10. Sau 3 lần tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Hội thi chèo bơi Lễ hội Đền Quả Sơn 2018 đã khép lại, giải Nhất đã thuộc về đội chèo bơi xã Bồi Sơn, giải Nhì thuộc về xã Đặng Sơn và xã Lam Sơn dành giải Ba. Hội chèo bơi là một trong những điểm nhất quan trọng, ý nghĩa của Lễ hội Đền Quả Sơn hàng năm. Ảnh: Hữu HoànSau 3 lần tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Hội thi chèo bơi Lễ hội Đền Quả Sơn 2018 đã khép lại, giải Nhất thuộc về đội chèo bơi xã Bồi Sơn, giải Nhì thuộc về xã Đặng Sơn và xã Lam Sơn dành giải Ba. Hội chèo bơi là một trong những điểm nhấn quan trọng, ý nghĩa của Lễ hội Đền Quả Sơn hàng năm. Ảnh: Hữu Hoàn

Tin mới