Hấp dẫn Cuộc thi sáng tạo Stem “Robot chinh phục đảo chè”

(Baonghean.vn) - Sáng 16/6, Phòng Giáo dục & đào tạo Thanh Chương đã tổ chức cuộc thi Sáng tạo Stem robot chủ đề “Robot chinh phục đảo chè” với sự tham gia của 32 đội thi đến từ các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện
 
Cùng xem các đội thi chinh phục đảo chè
Ngay sau Lễ khai mạc, các đội thi đã được Lãnh đạo huyện Thanh Chương, các nhà tài trợ tặng quà, cờ lưu niệm… Ảnh: Huy Thư
Ngay sau Lễ khai mạc, các đội thi đã được Lãnh đạo huyện Thanh Chương, các nhà tài trợ tặng quà, cờ lưu niệm… Ảnh: Huy Thư
Ngay sau Lễ khai mạc, các đội thi đã được Lãnh đạo huyện Thanh Chương, các nhà tài trợ tặng quà, cờ lưu niệm… Ảnh: Huy Thư

 Bà Võ Hạnh Phúc – con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng quà cho học sinh

… Ảnh: Huy Thư
32 đội thi chia thành 4 bảng (tiểu học 2 bảng, THCS 2 bảng) thi đấu qua 3 vòng: vòng loại, bán kết, chung kết. Mỗi vòng gồm 2 phần thi: lập trình robot tự động và robot điều khiển 15 phút, chinh phục đảo chè 5 phút. Mỗi đội thi có tối đa 3 thí sinh. Trong ảnh: các đội đang thi phần lập trình.
32 đội thi chia thành 4 bảng (tiểu học 2 bảng, THCS 2 bảng) thi đấu qua 3 vòng: vòng loại, bán kết, chung kết. Mỗi vòng gồm 2 phần thi: lập trình robot tự động và robot điều khiển 15 phút, chinh phục đảo chè 5 phút. Mỗi đội thi có tối đa 3 thí sinh. Trong ảnh: các đội đang thi phần lập trình.  Ảnh: Huy Thư
Các thí sinh trong mỗi đội thi hầu hết đều là các học sinh giỏi. Ảnh: Huy Thư
Các thí sinh trong mỗi đội thi hầu hết đều là các học sinh giỏi. Ảnh: Huy Thư
Sản phẩm robot dự thi do chính các em học sinh làm nên từ nhựa, giấy… phế thải., Ảnh: Huy Thư
Sản phẩm robot dự thi do chính các em học sinh làm nên từ nhựa, giấy… phế thải., Ảnh: Huy Thư
Phần thi điều khiển robot chinh phục đảo chè tổ chức trên sân thi đấu hình vuông có cạnh là 5m, được dựng thành mê cung. Mê cung đảo chè gồm có đảo chìm, đảo nổi, đảo trung tâm. Trên đảo trung tâm có cột cờ vàlà đích đến của các robot.
Phần thi điều khiển robot chinh phục đảo chè tổ chức trên sân thi đấu hình vuông có cạnh là 5m, được dựng thành mê cung. Mê cung đảo chè gồm có đảo chìm, đảo nổi, đảo trung tâm. Trên đảo trung tâm có cột cờ là đích đến của các robot.  Ảnh: Huy Thư
Các đội thi luôn trong tình thế sẵn sàng. Mỗi lần thi điều khiển robot chinh phục đảo chè có 4 đội tham gia. Ảnh: Huy Thư
Các đội thi luôn trong tình thế sẵn sàng. Mỗi lần thi điều khiển robot chinh phục đảo chè có 4 đội tham gia. Ảnh: Huy Thư
Sau khi trọng tài phát lệnh, các đội thi đồng loạt cho robot khởi động. Robot được điều khiển bằng điện thoại qua sóng bluetooth . Ảnh: Huy Thư
Sau khi trọng tài phát lệnh, các đội thi đồng loạt cho robot khởi động. Robot được điều khiển bằng điện thoại qua sóng bluetooth . Ảnh: Huy Thư
Một robot có cấu tạo gọn nhẹ nhưng linh hoạt của đội trường THCS Ngọc Sơn đang chinh phục đảo chè.. Ảnh: Huy Thư
Một robot có cấu tạo gọn nhẹ nhưng linh hoạt của đội trường THCS Ngọc Sơn đang chinh phục đảo chè.. Ảnh: Huy Thư
Robot vượt qua được các vật cản tiến vào cổng chính và cắm cờ được lên đảo trung tâm là hoàn thành nhiệm vụ. Sau 5 phút nếu không căm được cờ sẽ phải dừng lượt chơi.
Robot vượt qua được các vật cản tiến vào cổng chính và cắm cờ được lên đảo trung tâm là hoàn thành nhiệm vụ. Sau 5 phút nếu không cắm được cờ sẽ phải dừng lượt chơi.
Cuộc thi nhằm khích lệ tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu khoa học, sáng tạo của học sinh trong các nhà trường và phát huy hiệu quả của việc xây dựng phòng thực hành Stem, qua đó phát triển Stem robot. Hiện 88 trường phổ thông ở Thanh Chương với hơn 2500 giáo viên và hàng ngàn học sinh đã được tập huấn và giáo dục về Stem.
Cuộc thi nhằm khích lệ tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu khoa học, sáng tạo của học sinh trong các nhà trường và phát huy hiệu quả của việc xây dựng phòng thực hành Stem, qua đó phát triển Stem robot. Hiện 88 trường phổ thông ở Thanh Chương với hơn 2500 giáo viên và hàng ngàn học sinh đã được tập huấn và giáo dục về Stem.  Ảnh: Huy Thư
Một pha chinh phục hấp dẫn

Tin mới