Hấp dẫn, gay cấn hội chọi trâu, bò ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hấp dẫn, gay cấn là cảm nhận chung về hội thi chọi trâu, bò được tổ chức tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn những ngày đầu năm mới 2018.
Hội chọi trâu, bò được tổ chức vào ngày Mồng 2 Tết Mậu Tuất (17/2), tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Tham gia hội thi có 19 cặp trâu, bò được tuyển chọn từ 19 bản trong xã. Ảnh: Lê Thạch
Hội chọi trâu, bò được tổ chức vào ngày Mồng 2 Tết Mậu Tuất (17/2), tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Tham gia hội thi có 19 cặp trâu, bò được tuyển chọn từ 19 bản trong xã. Ảnh: Lê Thạch
 
Ảnh: Lê Thạch
Hội chọi trâu, bò do xã Na Ngoi tổ chức thu hút rất đông người dân địa phương tham dự. Mỗi người đều lựa chọn cho mình những điểm thích hợp để quan sát các cặp trâu, bò thi đấu. Ảnh: Lê Thạch
Ảnh: Lê Thạch
Một trận đấu kịch tính. Ảnh: Lê Thạch
 
Ảnh: Lê Thạch
Với người Mông, bò chọi được yêu quý, được chủ nhân đặt tên, tính tuổi, là biểu trưng cho sức mạnh, tiếng tăm và sự giàu có của gia chủ. Theo đó, trong một trận đấu, giá trị của con bò thắng cuộc sẽ tăng lên nhanh chóng. Ảnh: Lê Thạch
 
Ảnh: Lê Thạch
Trâu giành chiến thắng của anh Lầu Bá Rê (bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi). Ảnh: Lê Thạch
 
Ảnh: Lê Thạch
Lễ hội chọi trâu, bò ở Kỳ Sơn của đồng bào Mông được hình thành từ xa xưa, trở thành nét văn hóa độc đáo, nhất là độ Tết đến, xuân về.Lễ hội cũng là dịp để mọi người trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi đại gia súc. Trong ảnh: Bò giành chiến thắng của anh Già Bá Tồng (bản Huồi Xài, xã Na Ngoi). Ảnh: Lê Thạch

Tin mới