Hầu hết nạn nhân bị ong đốt ở Thanh Chương đã xuất viện

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, cho đến 16h ngày 6/10, hầu hết nạn nhân bị ong đốt chiều ngày 5/10 đã xuất viện.

» Nhiều học sinh nhập viện vì ong đốt ở Thanh Chương
 

Sau một ngày điều trị tích cực, sức khỏe của phần lớn bệnh nhân bị ong đốt, phải nhập viện chiều ngày 5/10 đã bình thường, 9 người đã xuất viện. Hai trường hợp đặc biệt là một cụ già hơn 80 tuổi có sức khỏe yếu và một nam thanh niên có biểu hiện nôn mửa đang điều trị tại khoa Cấp cứu hồi sức và chống độc. Tuy nhiên, 2 bệnh nhân này có chỉ số sinh tồn đảm bảo, khả năng sẽ xuất viện vào ngày mai.

Cụ già cao tuổi bị ong đốt đang điều trị tại Bệnh viện
Cụ già cao tuổi bị ong đốt đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Huy Thư

Thầy Lê Xuân Hường - Hiệu trưởng trường THPT Thanh Chương 1 cho biết: số học sinh của nhà trường  bị ong đốt phải nhập viện đã đi học đầy đủ. Tổ ong “mền kên” vẫn còn nguyên trên cây, gần sân vận động. Trước đó có lẽ do người dân trèo lên cây lấy mật nên ong mới vỡ tổ.

Tổ ong “mền kên” gần cổng trường THPT Thanh Chương 1
Tổ ong “mền kên” gần cổng trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Huy Thư

Như đã đưa tin, chiều ngày 5/10, một tổ ong gần cổng trường THPT Thanh Chương 1 vỡ tổ, bay ra đốt học sinh và người đi đường. Khoảng 20 nạn nhân đã phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương trong tình trạng sưng, đau, choáng… Một số người bị nhẹ được cấp thuốc điều trị ngoại trú, còn 11 bệnh nhân bị nặng, (có người bị ong chích gần 50 mũi, sưng hết đầu mặt thân) trong đó có 2 ca sốc phản vệ đã được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu hồi sức và chống độc./.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới