Hậu vệ Trần Đình Đồng chính thức trở lại khoác áo SLNA

(Baonghean.vn) - Sau 3 mùa giải đầu quân cho FLC Thanh Hóa, Trần Đình Đồng đã chính thức trở lại khoác áo đội chủ sân Vinh ở mùa giải 2019.

Chia sẻ với Báo Nghệ An, cầu thủ quê Anh Sơn tiết lộ, bản hợp đồng giữa anh và SLNA đã được hoàn tất sau quãng thời gian thương thảo.

Được biết, Trần Đình Đồng sẽ thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải 2019 với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, cùng mức đãi ngộ không được tiết lộ.

Cầu thủ sinh năm 1987 là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trần Đình Đồng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và từng là trụ cột của đội chủ sân Vinh trong giai đoạn 2009 - 2015. Thành tích ấn tượng nhất của Trần Đình Đồng trong màu áo SLNA là chức vô địch Cúp QG 2010 và chức vô địch V.League 2011.

Cú tung người móc bóng của Trần Đình Đồng trong màu áo SLNA. Ảnh tư liệu.
Cú tung người móc bóng của Trần Đình Đồng trong màu áo SLNA. Ảnh tư liệu.

Ở cấp độ đội tuyển, cựu hậu vệ FLC Thanh Hóa cũng từng có mặt trong thành phần U23 Việt Nam tham dự SEA Games 25 (năm 2009) và Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016. Cả 2 giải đấu trên, Trần Đình Đồng đều chứng tỏ được tài năng và đẳng cấp của mình.

Kết thúc mùa giải 2015, hậu vệ 32 tuổi đã chuyển sang đầu quân cho FLC Thanh Hóa. Tại đội bóng xứ Thanh, cầu thủ quê Anh Sơn luôn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ cánh phải của các HLV Petrovic, Hoàng Thanh Tùng, Mihail, Nguyễn Đức Thắng. Hai lần liên tiếp giành vị trí Á quân V.League (2017 và 2018) của FLC Thanh Hóa có công không nhỏ của hậu vệ Trần Đình Đồng.

Trong khi đó, buổi tập của SLNA cũng xuất hiện sự có mặt của Đình Đồng bên cạnh các cựu binh vừa trở lại như Văn Bình, Quang Tình. Ảnh: Trung Kiên
Trong khi đó, buổi tập của SLNA cũng xuất hiện sự có mặt của Đình Đồng bên cạnh các cựu binh vừa trở lại như Văn Bình, Quang Tình. Ảnh: Trung Kiên
Bước vào mùa giải năm nay, với việc Tập đoàn FLC chia tay bóng đá Thanh Hóa, Trần Đình Đồng được đội bóng xứ Thanh cho phép tự do tìm kiếm bến đỗ mới.
Thời gian vừa qua, cầu thủ quê Anh Sơn đã liên hệ với SLNA và 2 bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Như vậy, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở lại khoác áo SLNA sau 3 mùa giải khoác áo FLC Thanh Hóa./.

Tin mới