Hãy giữ mãi ngọn lửa U23 Việt Nam!

(Baonghean.vn) - Ngoài ngôi vị Á quân, Ban tổ chức giải đã trao phần thưởng fair-play cho U23 Việt Nam, là một minh chứng về vẻ đẹp bóng đá mà U23 Việt Nam mang đến sân chơi châu lục. Nhưng chiến công lớn nhất mà các cầu thủ U23 mang đến là niềm cảm hứng, sự tự hào của dân tộc Việt Nam!
U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2018 - Ảnh Internet
U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Ảnh Internet

Trận chung kết trong mơ đã kết thúc, U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo đã không có được cái kết cổ tích như hàng triệu CĐV Việt Nam mong muốn, nhưng khắp các ngả đường từ thành thị đến nông thôn đều rợp một màu cờ đỏ ăn mừng kỳ tích Á quân châu Á với niềm tự hào vô bờ bến.

Trên các trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước đã dành những lời ca ngợi về tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ U23 Việt Nam tại giải đấu này. Họ đã xóa đi được tâm lý tự ti của bóng đá Đông Nam Á khi đối đầu với những đội bóng lớn.

Quang Hải ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Internet
Quang Hải ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Internet
Tinh thần thi đấu như những chiến binh của các cầu thủ U23 đã truyền cảm hứng cho mọi người, từ già đến trẻ ở khắp mọi miền đất nước chúng ta, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tất cả đều một lòng hướng về đội tuyển, một lòng ủng hộ “những chiến binh sao vàng”. Đi đâu, làm gì, gặp nhau mọi người đều sẻ chia câu chuyện về U23 Việt Nam một cách đầy tự hào.
CĐV xứ Nghệ đổ ra đường mừng chiến công của U23 Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
CĐV xứ Nghệ đổ ra đường mừng chiến công của U23 Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Chính những khó khăn của các cầu thủ U23 Việt Nam gặp phải tại giải đấu này như: hành xử thiếu công bằng của trọng tài, bất lợi về thể hình, thể lực, về thời tiết… nhưng các cầu thủ của chúng ta đều lần lượt vượt qua một cách ngoạn mục đã khiến cho khán giả trong và ngoài nước đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cho giải đấu thêm kịch tính, hấp dẫn.

Ngoài ngôi vị Á quân chúng ta đạt được, Ban tổ chức giải cũng đã trao phần thưởng fair-play cho U23 Việt Nam, là một minh chứng về vẻ đẹp bóng đá mà U23 Việt Nam mang đến sân chơi châu lục. Bên cạnh những thành tích mà Ban tổ chức ghi nhận, thì chiến công lớn nhất mà các cầu thủ U23 mang đến là niềm cảm hứng, sự tự hào của dân tộc Việt Nam!

Rồi đây, “những chiến binh rồng lửa” sẽ trở về trong niềm vui sướng, sự chào đón của người hâm mộ, gia đình bạn bè và trở lại thi đấu tại các CLB mà mình đang khoác áo. Hy vọng rằng các em sẽ truyền ngọn lửa U23 đến các đồng nghiệp, làm cho sân cỏ Việt Nam ngày càng sôi động và cuốn hút khán giả. Để mọi người được sống trong không khí “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” mỗi khi đội tuyển Việt Nam ra sân thi đấu tại bất cứ một giải đấu nào, và để V.League trở thành “giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á” như nó đã từng có.

Từ chiến công tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, bóng đá Việt sẽ vững tin bước ra các đấu trường lớn
Từ chiến công tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, các cầu thủ trẻ chúng ta sẽ vững tin bước ra các đấu trường lớn. Ảnh: Internet

Nhưng điều mà người hâm mộ chúng ta mong mỏi nhất là từ đây, lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ bước sang một trang mới, chúng ta có niềm tin để mỗi khi “mang chuông đi đánh xứ người” không còn tâm lý tự ti mà nghĩ đến thành quả chiến thắng tại các sân chơi lớn, chứ không còn luẩn quẩn chỉ tiêu huy chương vàng SEA Games hay Vô địch “vùng trũng” Đông Nam Á.

Để làm được điều này, chúng ta cần còn nhiều hơn nữa những sân chơi như Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, những lò đào tạo trẻ như HAGL, VPF, SLNA, Hà Nội… và phong trào xã hội hóa bóng đá ngày càng phát triển sâu rộng hơn, có nhiều những bầu Đức, bầu Hiển, bầu Thắng… có những sân chơi bóng đá, CLB bóng đá trong các trường học, cùng với đó là những chiến lược đào tạo bóng đá một cách bài bản, thiết thực từ VFF.

Để chúng ta đừng “dẫm phải vết xe đổ” Hy Lạp - đội tuyển đã viết nên câu chuyện cổ tích với chức vô địch EURO 2004 trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới, nhưng sau đó họ đã “ngủ quên trong vòng nguyệt quế” nên dần sa sút và bị loại tại vòng bảng ở những giải đấu mà Hy Lạp tham dự sau đó.

Tin mới