Hãy mạo hiểm hơn, Conte!

(Baonghean.vn) - Cầm chân Liverpool với tỉ số 1 - 1 tại vòng 13, Chelsea đã bị đội đầu bảng Man City nới rộng khoảng cách lên 11 điểm. Cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch đang ngày càng nhỏ bé với thầy trò HLV Conte.

Về lý thuyết, khi Premier League còn tận 25 vòng đấu nữa mới kết thúc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Khả năng để Chelsea đuổi kịp và vượt qua Man City vào cuối mùa giải vẫn đang còn rộng mở. Muốn hoàn thành mục tiêu trên, trước hết thầy trò HLV Conte phải tích lũy được rất nhiều điểm số trong những trận đấu phía trước.

Nghĩa là, Chelsea phải quyết tâm giành được những điểm số tối đa, thay vì bằng lòng với kết quả hòa như trận đấu với Liverpool ở vòng đấu vừa qua. Không vứt bỏ tính cầu toàn để chơi mạo hiểm hơn, đội chủ sân Stamford Bridge khó san lấp cách biệt điểm số với Man City.

Kết thúc cuộc so tài Liverpool - Chelsea (1 - 1) diễn ra hôm 25/11, HLV Klopp đã chỉ trích chiến thuật của HLV Conte khá gay gắt.

Vị chiến lược gia người Đức chia sẻ: “Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để cảm thấy vui sau trận đấu này. Tôi hài lòng vì màn trình diễn và thế trận chủ động của các cầu thủ. Đó là một nỗ lực tuyệt vời của họ khi Chelsea thi đấu với 8 hậu vệ trên sân. Sau một tuần với chuyến đi dài tại Champions League, có lẽ đây là trận hòa hay nhất tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp”.

Willian (trái) tỏa sáng mang về 1 điểm quan trọng cho Chelsea trước Liverpool. Ảnh: Internet
Willian (trái) tỏa sáng mang về 1 điểm quan trọng cho Chelsea trước Liverpool. Ảnh: Internet

Thuyền trưởng Liverpool nói không sai. Trên sân Anfield, HLV Conte đã sử dụng đội hình chỉ có đúng 2 cầu thủ có sở trường chơi tấn công là Hazard và Morata. Còn lại, toàn là những gương mặt làm nhiệm vụ bảo vệ cho khung thành thủ môn Courtois.

Với đội hình như vậy, không ngạc nghiên khi Chelsea là đội chủ động chơi phòng thủ. Con số 46% quyền kiểm soát bóng của đội khách phần nào nói lên sự cầu toàn của HLV Conte. Nói nôm na, bước vào trận đấu này, vị chiến lược gia người Đức không dám chơi mạo hiểm với Liverpool.

Chẳng vậy mà HLV Conte đã hồ hởi phát biểu: “Tôi nghĩ rằng trong suốt trận đấu, chúng tôi đã có màn trình diễn thực sự tốt. Trong nửa đầu trận đấu, chúng tôi đã phòng ngự rất chắc chắn và nguy hiểm khi tấn công.

Trong hiệp 2, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tạo rất nhiều cơ hội và để thua đúng vào thời điểm thi đấu tốt nhất. Sau đó, chúng tôi đã có phản ứng tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có kết quả hòa hoặc có thể giành chiến thắng".

Muốn giúp Chelsea bảo vệ danh hiệu vô địch, HLV Conte cần phải mạo hiểm hơn. Ảnh: Internet
Muốn giúp Chelsea bảo vệ danh hiệu vô địch, HLV Conte cần phải mạo hiểm hơn. Ảnh: Internet

Xét trong phạm vi trận chiến Liverpool - Chelsea, thầy trò HLV Conte có quyền hài lòng với 1 điểm giành được, nhưng xét trên toàn cục thì đội chủ sân Stamford đã thêm 1 lần nữa thua Man City và Man Utd trong cuộc cạnh tranh chức vô địch Premier League 2017/2018.

Giá như HLV Conte mạo hiểm hơn để sử dụng Fabregas hoặc Willian ngay từ đầu trận, Chelsea sẽ có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm, như cái cách họ đánh bại Man Utd tại vòng 11.

Đừng quên, mùa giải năm ngoái, có thời điểm Chelsea bị Man City tạo ra khoảng cách 8 điểm (vòng 6). Nhờ những thay đổi mạnh mẽ ở sơ đồ chiến thuật và lối chơi của HLV Conte, đội chủ sân Stamford Bridge đã tiến một mạch đến ngôi vô địch.

Giờ là lúc giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi sự mạo hiểm từ vị chiến lược gia người Italia. Có như vậy, may ra Chelsea mới có thể vượt qua Man City để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Bằng không thì hãy chấp nhận 1 vị trí nằm trong TOP 4 mà thôi./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới