HĐND tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, trước giờ khai mạc chính thức kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh).
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉn và đại biểu HĐND tỉnh làm lễ dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh làm lễ dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người. Ảnh: Thành Cường

Tham gia lễ dâng hoa có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Dâng lẵng hoa tươi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Năm 2018, tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND tỉnh hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ và đổi mới tại kỳ họp để đảm bảo hoàn thành các nội dung mà kỳ họp đề ra với chất lượng cao.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng hứa với Người sẽ tiếp tục  trăn trở, đổi mới, tăng cường đoàn kết để thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tin mới