HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Sáng 30/1 (mùng 6 Tết Canh Tý), Văn phòng HĐND tỉnh do các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ Hồ Chí Minh.
Sáng 30/1 (mồng 6 Tết Canh Tý), đoàn cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh do các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm trưởng đoàn đã về Khu di tích quốc gia Đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

Kính dâng lẵng hoa và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người; vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới, được tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Các đồng chí Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường dâng hương trước phần mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dâng hương trước phần mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện Di huấn của Người, trong những năm qua, HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; gần dân, sát dân và vì cuộc sống của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Hiện nay, trước yêu cầu phát triển cao hơn tiếp tục đặt ra cho HĐND tỉnh những trăn trở, đổi mới hơn nữa nhằm đáp ứng sự phát triển của tỉnh cũng như giải quyết những vấn đề bức thiết cuộc sống đặt ra.

Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh cũng hứa nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa trước phần mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa trước phần mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh cũng đã đến dâng hoa, dâng hương trước phần mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương trước phần mộ Bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương trước phần mộ của cậu Nguyễn Sinh Xin – em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, các cán bộ, chuyên viên Văn phòng, các ban của HĐND tỉnh đã trồng cây đầu Xuân tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, xã Nam Giang, Nam Đàn.
Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và đoàn công tác đã tổ chức trồng 10 cây hoa ngọc lan tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Văn Trường
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu tại lễ trồng cây, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền khẳng định: Việc trồng cây xanh có ý nghĩa thiết thực, lâu dài và giá trị nhân văn. Tới đây, HĐND tỉnh sẽ tổ chức các đợt trồng cây để góp thêm vẻ đẹp tôn nghiêm nơi chốn linh thiêng này.

Đoàn công tác HĐND tỉnh trồng cây Ngọc lan ở khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Văn Trường
Đoàn công tác HĐND tỉnh trồng cây Ngọc lan ở khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Văn Trường

Đồng thời, đồng chí Cao Thị Hiền cũng đề nghị các cấp, ngành, đơn vị liên quan và toàn thể nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kế hoạch trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2020.

Tin mới