HĐND tỉnh giám sát công tác phòng ngừa tệ nạn đánh bạc

(Baonghean.vn) - Tiếp tục kế hoạch giám sát công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn đánh bạc, sáng 10/3, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc tại Công an Thị xã Thái Hòa. 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Công an thị xã Thái Hòa bằng các giải pháp cụ thể như: tổ chức ký cam kết không vi phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức; phối hợp với Đài truyền thanh - truyền hình Thị xã duy trì chuyên mục “Tuyên truyền phòng chống tội phạm”, “Nhân dân hỏi, Nhà nước trả lời”; trong đó thực hiện các phóng sự về hành vi, tác hại, hậu quả của việc đánh bạc; duy trì các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; bố trí hòm thư tố giác tội phạm và số điện thoại để tiếp nhận thông tin về hành vi đánh bạc và vi phạm pháp luật khác; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tổ chức xét xử lưu động một số vụ án đánh bạc, nhờ đó, nhận thức của người dân về công tác đấu tranh tệ nạn đánh bạc được nâng lên. 

Công tác đấu tranh, truy quét tội phạm đánh bạc của lực lượng công an được thực hiện quyết liệt thông qua các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả, từ năm 2014 đến nay, Công an thị xã phá 04 chuyên án đánh bạc; triệt phá 06 tụ điểm đánh bạc; bắt, xử lý 93 vụ, 387 đối tượng (trong đó xử lý hình sự 22 vụ, 128 bị can; còn lại xử phạt hành chính).

Mặc dù vậy, phương thức và thủ đoạn đánh bạc của các đối tượng ngày càng tinh vi; có tình trạng một số đối tượng lợi dụng đám ma, đám cưới để đánh bạc; xuất hiện việc đánh bạc thông qua mạng Internet đã gây khó khăn không nhỏ cho công tác phát hiện và xử lý.  

Đoàn công tác của HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác phòng ngừa và đấu tranh tệ nạn đánh bạc của Công an thị xã Thái Hòa, đồng thời nhấn mạnh Công an Thị xã cần tập trung phân loại, theo dõi đối tượng để có biện pháp xử lý; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở những lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng xảy ra nạn đánh bạc; chú trọng công tác phòng ngừa và đấu tranh từ cơ sở; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả tốt hơn nữa./.

Thu Nguyễn

HĐND tỉnh Nghệ An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới