HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị cho 1 đại biểu thôi làm nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Hữu Tuy - đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

Nội dung trên được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua tại Nghị quyết về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại kỳ họp thứ 14 tổ chức sáng 14/5 tại TP. Vinh, Nghệ An.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo các nghị quyết. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo các nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, căn cứ Khoản 1, Điều 101, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu trong trường hợp đại biểu HĐND không còn công tác và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã có Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét chấp nhận cho ông Nguyễn Hữu Tuy thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Ông Nguyễn Hữu Tuy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn
Ông Nguyễn Hữu Tuy. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc thuyên chuyển cán bộ, công chức và Quyết định số 468/QĐ - KTNT ngày 24/4/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, công chức, kể từ ngày 1/5/2020, ông Nguyễn Hữu Tuy đã thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

Tin mới