HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành chất vấn 3 lĩnh vực 'nóng'

(Baonghean.vn) - Chiều 7/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo để công bố về kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 14 đến 16/12/2016.

Tham gia cuộc họp báo có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thường trú và địa phương.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp báo.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp báo.

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét 20 báo cáo và 35 dự thảo nghị quyết với các nội dung như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017; xây dựng định mức tiêu chí phân bổ chi thường xuyên năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020; các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển; quy định phí và lệ phí theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương gắn với yêu cầu của thực tiễn....

Kỳ họp lần này sẽ dành 1 buổi để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 3 lĩnh vực: Bất cập trong công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng các khu chung cư cao tầng trên địa bàn tỉnh; Bất cập trong việc triển khai mô hình trường học mới (VNEN) và công tác xã hội hóa trong các trường học; Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bội chi quỹ bảo hiểm y tế.   

Mô hình học VENEN tại Trường Tiểu học thị trấn Thanh Chương (ảnh tư liệu)
Mô hình học VNEN tại Trường Tiểu học thị trấn Thanh Chương (ảnh tư liệu)
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lmaf rõ các vấn đê mà các cơ quan báo chí quan tâm 
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm rõ các vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí cơ bản đồng tình với chương trình, nội dung kỳ họp lần này với nhiều nội dung thiết thực, bám sát nhu cầu đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, đồng tình với 3 nội dung mà Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn để đưa ra chất vấn tại kỳ họp, lãnh đạo và phóng viên nhấn mạnh điều cần quan tâm là làm rõ trách nhiệm các cơ quan chức năng trong các vấn đề đang còn bất cập.

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, bà Hồ Thị Ngân cho rằng: “Cần làm rõ trách nhiệm các cơ quan chức năng, nhất là các cơ sở y tế trong vấn đề bội chi BHYT”. Cùng quan điểm đó, nhà báo Minh Thư – Báo Nhân Dân cũng đề nghị: “Chất vấn cần phải đi đến cùng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại trong quy hoạch, cấp phép xây dựng hiện nay”.

Còn nhà báo Võ Thanh Mai – Trưởng đại diện báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Bắc Trung bộ đề nghị HĐND tỉnh quan tâm đến kiểm tra, giám sát “hậu” chất vấn, tránh "đánh trống bỏ dùi”, “ném đá ao bèo” các vấn đề đưa ra chất vấn.

Phó Tổng Biên tập báo Nghệ An, Hồ Thị Ngân đề nghị cần chất vấn đến tận cùng, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng trong vấn đề bội chi BHYT
Bà Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập báo Nghệ An đề nghị cần chất vấn đến tận cùng, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng trong vấn đề bội chi quỹ BHYT.
Cần tăng cường quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng chung cư trên địa bàn tỉnh (ảnh tư liệu)
Nhiều nhà báo đề nghị cần tăng cường quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng chung cư trên địa bàn tỉnh (ảnh tư liệu).

Nhiều nhà báo cũng nêu lên một số vấn đề đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm như xử lý tồn tại “hậu” tái định cư thủy điện Bản Vẽ; đảm bảo ổn định đời sống cho người dân tái định cư thủy điện Hủa Na; tình trạng “chảy máu” rừng trên địa bàn tỉnh; phân cấp quy hoạch xây dựng; dôi dư giáo viên và biện pháp xử lý tình trạng này; hạ tầng, nhất là giao thông trong các khu chung cư còn yếu kém; tình trạng chưa được cấp phép vẫn khởi công xây dựng....

Tại cuộc họp báo, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm. Đó là nguyên nhân vỡ quỹ BHYT; vấn đề tách Sở VH-TT&DL thành 2 Sở Du lịch và Sở Văn hóa – Thể thao; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; nợ đọng thuế; dôi dư giáo viên...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định, các vấn đề bức xúc, tồn tại mà các cử tri, nhân dân tỉnh nhà và các cơ quan báo chí quan tâm đang được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc giải quyết.

Nhà báo Võ Thanh Mai, báo Nông nghiệp Việt Nam đề nghị cần quan tâm đến
Nhà báo Võ Thanh Mai, Báo Nông nghiệp Việt Nam đề nghị cần quan tâm đến "hậu" chất vấn

Kết luận tại cuộc họp báo, đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn sự đóng góp, tham gia trách nhiệm của các cơ quan báo chí. Tiếp thu các ý kiến của các nhà báo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Ngoài 3 nội dung dự kiến đưa ra chất vấn tại kỳ họp thì theo quy định mới của luật, định kỳ hàng tháng thông qua giao ban của Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, bất cập để chất vấn UBND tỉnh và các ngành yêu cầu làm rõ.

Riêng về các vấn đề mà các nhà báo quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh sẽ đưa vào nội dung chương trình thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường. Đồng thời mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tăng cường phối hợp cùng với cơ quan HĐNĐ nhằm tạo ra sự phát triển chung của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh duy trì 3 đường dây nóng và bố trí bộ phận tiếp dân ngay tại kỳ họp để kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả tỉnh gửi đến kỳ họp. 3 đường dây nóng, gồm:

0383.598828

0383.598800

0383.598747

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới