HĐND TP. Vinh thảo luận tổ: 'Nóng' vấn đề quản lý đất đai

(Baonghean.vn) - Giải pháp quản lý nhà nước về đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường giải pháp quản lý trật tự đô thị là những nội dung được các đại biểu HĐND TP. Vinh thảo luận sôi nổi chiều 20/12.

Xung quanh vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đại biểu Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Ân cho biết: Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá chậm, nhất là các xã thuộc huyện Nghi Lộc sau khi sáp nhập vào TP. Vinh.

“Đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ cấp đổi GCN cho các phường, xã”- đại biểu Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Đại biểu Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Vinh nhấn mạnh: Phường, xã cần đổi mới tư duy cách nghỉ, cách làm; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho thành phố.
Đại biểu Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Vinh nhấn mạnh: Phường, xã cần đổi mới cách nghĩ, cách làm; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho thành phố.

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Võ Đình Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Liên cho biết UBND TP. Vinh giao xã mỗi tháng thực hiện xong 100 bộ hồ sơ cấp GCNQSĐ và được Nghi Liên thực hiện đúng chỉ tiêu.

“Hiện, Nghi Liên gửi lên thành phố 1.015 hồ sơ nhưng thành phố mới cấp đổi 265 hồ sơ. Cử tri phản ánh việc cấp đổi GCNQSĐ quá chậm. Số hồ sơ còn lại bao giờ được cấp đổi xong?”- đại biểu Hoàng đặt câu hỏi.

Đại biểu Nguyễn Văn Hanh - bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc trao đổi: "Tôi thấy kỳ họp nào cử tri cũng kiến nghị về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Tôi đề nghị cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan và trả lời cử tri khi nào sẽ làm xong”.

Đại biểu Nguyễn Trung Châu - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh đề nghị Thành phố cần siết chặt hoạt động quảng cáo, rao vặt và người lang thang ăn xin.
Đại biểu Nguyễn Trung Châu - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh đề nghị thành phố cần siết chặt hoạt động quảng cáo, rao vặt và người lang thang ăn xin.

Tại phiên thảo luận tổ, ghi nhận của các đại biểu là kỳ họp HĐND TP. Vinh thông qua tờ trình một số cơ chế đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố, tạo thuận lợi cho phường, xã. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Hiện nay trên địa bàn 25 phường, xã trên địa bàn rất cần bổ sung cơ chế hỗ trợ để xây dựng các điểm tập kết rác, vì hiện nay nhiều điểm đổ rác tự phát trong khu dân cư gây bức xúc trong nhân dân.

Liên quan đến công tác trật tự đô thị, đại biểu Nguyễn Tất Thiện cũng phản ánh bất cập chế độ đối với đội quy tắc đô thị ở các phường, xã còn quá thấp. Ông Thiện đề nghị thành phố cần quy định rõ tiêu chuẩn của đội quy tắc đô thị để phường, xã lựa chọn, bố trí đội quy tắc đô thị đạt chuẩn.

"Cần có cơ chế cụ thể để nâng cao chế độ cho cán bộ đội quy tắc đô thị, hiện tại bình quân khoảng 1,6 triệu/người là quá thấp"- đại biểu Thiện kiến nghị.

Đại biểu Nguyễn Văn Thanh- Bí thư Đảng ủy xã Nghi Ân để nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đại biểu Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Ân đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến vấn đề nợ công, các đại biểu đơn cử: Năm 2016 thành phố cho 2 xã Nghi Ân và Nghi Đức ứng mỗi xã 7,5 tỷ để xây dựng và về đích nông thôn mới nhưng việc hướng dẫn và giải ngân không kịp thời, đến nay các xã vẫn chưa được thụ hưởng hết số tiền hỗ trợ đó của thành phố.

Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu một số đề nghị như: thành phố cần có cơ chế hỗ trợ cho cả các doanh nghiệp sản xuất rau sạch; nếu di dời lò mổ tập trung tại Nghi Phú thì đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ.
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ.

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu đề nghị thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin và tình trạng quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố. Một số đại biểu phản ánh tình trạng một số trường học cơ sở vật chất, đặc biệt là phòng học xuống cấp, đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ đầu tư để phục vụ tốt công tác dạy học ở các phường, xã. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn đề nghị thành phố quan tâm đầu tư thiết chế cho trung tâm VHTT hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Đại biểu HĐND thành phố cũng đề nghị, công tác lãnh đạo cần bám sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính, đưa Nghị quyết TW 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống. Phường, xã còn lúng túng trong công tác tham mưu phối hợp, cần đổi mới tư duy, cách thức làm việc; có cơ chế phân cấp cụ thể, phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra rõ ràng trong công tác quản lý trật tự đô thị…

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới