Hé lộ Mỹ sở hữu gần 4.000 đầu đạn hạt nhân

Mỹ có khoảng 3.800 đầu đạn hạt nhân, trong số đó 1.750 đầu đạn được triển khai trên tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom chiến lược. 2050 đầu đạn được dự trữ cho trường hợp cần thiết - theo nghiên cứu được công bố bởi The Bulletin of the Atomic Scientists.
Đầu đạn hạt nhân. Ảnh: AP
Đầu đạn hạt nhân. Ảnh: AP
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng1.300 đầu đạn được triển khai trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, 300 quả bom hạt nhân dành cho các máy bay ném bom chiến lược từ các căn cứ quân sự của Mỹ và 150 chiếc khác được giữ tại các căn cứ ở châu Âu.

Ngoài ra, khoảng 2.400 đầu đạn đã lỗi thời được chuẩn bị để tiêu hủy cho đến năm 2030.

Theo Hiệp ước về các biện pháp giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược, được ký kết bởi Nga và Mỹ năm 2010, mỗi bên đều giảm kho vũ khí hạt nhân, sao cho sau 7 năm và thời gian tiếp sau đó, tổng số lượng vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng được triển khai và không triển khai.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân, nói rằng cả Mỹ, Nga và Trung Quốc nên làm như vậy.

Tin mới