Hé lộ thu nhập 'khủng' của lãnh đạo các hãng xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thị trường chứng khoán và nền kinh tế "thăng hoa" đã giúp lãnh đạo các hãng xe có thu nhập "khủng".
CEO Elon Musk của Tesla có thu nhập cao nhất trong số lãnh đạo các hãng xe trong năm 2021. Ảnh: Getty Images
CEO Elon Musk của Tesla có thu nhập cao nhất trong số lãnh đạo các hãng xe trong năm 2021. Ảnh: Getty Images

Theo kết quả khảo sát của trang Automotive News, ông Musk đã kiếm được 23,5 tỷ USD trong năm 2021, là người có thu nhập cao nhất trong số lãnh đạo các doanh nghiệp ô tô niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

"Năm 2021, cả nền kinh tế và thị trường chứng khoán đều khởi sắc, và điều đó được thể hiện ở thu nhập của lãnh đạo các hãng xe", ông Courtney Yu, Giám đốc nghiên cứu của Equilar - công ty thực hiện khảo sát cho Automotive News, chia sẻ.

Elon Musk không phải CEO duy nhất của "làng xe" kiếm bộn trong năm ngoái. Tổng thu nhập của CEO các hãng xe tăng 78% trong năm 2021 và trung bình là 12,3 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với mức 6,9 triệu USD của năm 2020. Thu nhập của những CEO đã giữ chức được ít nhất 2 năm tăng tới 90%.

Mary Barra, "nữ tướng" của General Motors, là CEO hãng xe có mức thu nhập cao thứ 3 tại Mỹ. Bà đã kiếm được 62 triệu USD trong năm 2021, tăng gấp rưỡi so với mức 40 triệu USD của năm 2020. Trong khi đó, CEO Peter Rawlinson của Lucid đã "bỏ túi" 67 triệu USD.

Không chỉ CEO các hãng xe tăng thu nhập trong năm 2021, khảo sát cũng cho thấy thu nhập của các nhà cung cấp trong ngành ô tô tăng hơn 2 lần so với năm 2020, trong bối cảnh họ cũng phải "chiến đấu" với tình trạng thiếu nguồn cung linh kiện, phụ tùng.

Jensen Huang, CEO của Nvidia, có thu nhập 560,9 triệu USD trong năm ngoái. Tuy nhiên, giống như Elon Musk, phần lớn thu nhập đó đến từ quyền mua cổ phiếu, chiếm tới 506,8 triệu USD trong tổng thu nhập của ông Huang trong năm 2021./.

Tin mới