Hiện trường vụ nổ ngay giữa thủ đô Paris

(Baonghean.vn) - Sáng 12/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một tòa nhà ở quận 9 thủ đô Paris khiến 2 người thiệt mạng,10 người bị thương nặng, 37 người nhẹ.
Ảnh: AFP
Khoảng 9 giờ sáng, một vụ nổ đã xảy ra tại một khu du lịch ở Paris, ngay góc đường Treviso giao với đường Sainte-Cécile. Vụ nổ làm hư hại nghiêm trọng một phần tòa nhà và gây thiệt hại lớn về tài sản. Ảnh: AFP
Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Kouthe Castaner đã có mặt tại hiện trường vụ nổ cho biết, có 4 người gồm 2 thường dân và 2 lính cứu hỏa đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được đính chính, chỉ có 2 lính cứu hỏa thiệt mạng, 10 người bị thương nặng, 37 người nhẹ. Ảnh: Reuters
Ảnh: AFP
Công tố viên Paris, Rémy Heitz thông báo, một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ nổ. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, vụ nổ xảy ra trong khi các nhân viên cứu hỏa đến làm việc sau khi biết thông tin về một vụ rò rỉ khí gas. Thời điểm đó, người dân đã ra khỏi nhà còn lính cứu hỏa vào bên trong. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Sau khi vụ nổ xảy ra, ít nhất 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Nhiều người bị thương được sơ cứu trên các vỉa hè. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Máy bay trực thăng hạ cánh xuống Nhà hát lớn nhằm di chuyển các nạn nhân bị thương nặng. Cho đến cuối buổi sáng nay, khu vực trên vẫn tiếp tục được phong tỏa. Ảnh: AFP

Tin mới