Hiếp dâm bé gái trên đường đi mua thuốc tây

Ngày 11/12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên xét xử bị cáo Đoàn Trúc Phương (33 tuổi, ngụ phường 9, TP Vĩnh Long) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Phương sống như vợ chồng với chị P. tại nhà trọ ở phường 8 (TP Vĩnh Long). Ngày 3/5, Phương tổ chức nhậu với bạn bè tại phòng trọ rồi kéo nhau đi “tăng hai”. Đến tối, Phương quay về phòng trọ thì thấy chị P. bị ngã và được bé gái là LTNH (13 tuổi) và TTTV (15 tuổi) dìu về phòng. Phương nhờ TTTV trông giúp chị P., còn mình chở LTNH đi mua thuốc tây.

Trên đường đi, Phương phát hiện có cảnh sát giao thông nên sợ bị bắt xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Bị cáo tại phiên toà.
Bị cáo tại phiên toà. 

Phương chạy vòng vào đường khác để tránh và dừng tại đoạn đường vắng thuộc phường 9 để đi vệ sinh. Phương nhìn xung quanh không có ai nên nảy sinh ý định hiếp dâm bé LTHH.

Phương trở ra quật ngã nạn nhân xuống đất rồi dùng một tay đè ngang cổ để thoả mãn dục vọng. Do bị đè mạnh, nạn nhân ngất xỉu. Lúc này Phương nghe có tiếng người đi đến nên đã lên xe bỏ chạy.

Nạn nhân nằm dưới đất một lúc sau thì tỉnh dậy và đi bộ về nhà kể lại toàn bộ sự việc. Phương bỏ trốn đến ngày 6/6 thì bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo HĐXX, ngày 24/6/2010, Phương bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và chưa được xóa án tích. Sau giờ nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Đoàn Trúc Phương 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới