Hiếp dâm trẻ em, 2 đối tượng lĩnh án 30 năm tù giam

(Baonghean.vn) - Ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ “hiếp dâm trẻ em” đối với Trần Văn Hải (SN 1986, trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành) và Trần Văn Thế Đàn (SN 1985, trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương).


Cáo trạng nêu rõ: chiều tối ngày 8/11/2011, 2 anh em Hải, Đàn đi làm về qua địa phận xóm Xuân Thịnh, xã Giang Sơn Đông, Đô Lương, trong khi dừng xe chờ Đàn đi vệ sinh, Hải nhìn thấy cháu L.T.T (SN 1996, trú tại huyện Yên Thành) đang đi xe đạp trên đường. Lúc này, trời sâm sẩm tối, đường làng vắng vẻ, thú tính trỗi dậy, Hải ngáng xô đổ xe, bóp cổ cháu T. rồi kéo vào ruộng mía giở trò đồi bại. Đi vệ sinh xong, Đàn chạy ra đường nhìn thấy Hải kéo cháu T. vào ruộng mía, Đàn vội vàng dắt xe đạp và xe máy vào bụi giấu. Cháu T van xin và chống cự quyết liệt liền bị Hải giang tay tát và tiếp tục hiếp dâm nạn nhân lần thứ 2. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hải ra trông xe thay cho Đàn. Qua ánh đèn pha chiếu trên đường Đàn nhận ra nạn nhân là người quen nên bảo Hải về trước và ở lại thuyết phục T. về nhà. Có người đến gần, sợ bị lộ, Đàn bỏ chạy. Tối cùng ngày, 2 đối tượng trên đã bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

 

 Hiếp dâm trẻ em, 2 đối tượng lĩnh án 30 năm tù giam ảnh 1

                               Hai đối tượng tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Đàn khẳng định chưa thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu T. vì khi nhận ra cháu T là người quen Đàn đã thả ra và bảo cháu về nhà. Điều đáng nói là, Trần Văn Hải và Trần Văn Thế Đàn là hai anh em rể của nhau.


Xét hành vi phạm tội của hai bị cáo, Hải đã hai lần hiếp dâm cháu L.T.T nên phải chịu mức hình phạt cao hơn. Mặc dù chưa thực hiện hành vi giao cấu với người bị hại nhưng hành vi của Đàn cũng được cấu thành tội hiếp dâm trẻ em và phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Hải 18 năm tù giam, Trần Văn Thế Đàn 12 năm tù giam. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng, trong đó Hải phải chịu 2/3 số tiền trên.

ĐP

Tin mới