Hiệp đồng chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

(Baonghean.vn) - Chiều 28/2, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2018) và 59 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2018).
Trung tướng
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ 2 bên phải) tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong
Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An đã báo cáo tóm tắt với đồng chí Tư lệnh một số nét khái quát về tình hình đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.
Trong đó, nổi bật là đã chủ động nắm, phân tích đánh giá tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đề ra các chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, đúng đắn những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, ANTT khu vực biên giới, vùng biển.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, các lối mở và các cửa lạch; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đồng bào các dân tộc, góp phần làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
BĐBP Nghệ An tập huấn cứu hộ, cứu nạn. Ảnh tư liệu
BĐBP Nghệ An tập huấn cứu hộ, cứu nạn. Ảnh tư liệu
Thời gian qua, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, tổ chức có hiệu quả các đợt tổ chức tuần tra song phương; duy trì thực hiện tốt chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, đồn BP Việt Nam với các lực lượng bảo vệ biên giới của 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay/Lào, góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An nỗ lực đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng BĐBP Nghệ An ra sức phát huy những kết quả đạt được, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, ven biển.
Cùng với đó, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, ven biển, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.
Bên cạnh đó, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ biên phòng, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập lực lượng BĐBP, 29 năm Ngày Biên phòng toàn dân, đồng chí Tư lệnh BĐBP chúc cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An luôn dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin mới