Hiệp thương cử bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được tiến hành tại hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 12, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 để đánh giá công tác mặt trận năm 2017, thống nhất nhiệm vụ năm 2018.

 » Nghệ An kêu gọi mỗi doanh nghiệp ủng hộ 1-3 hộ nghèo đón Tết

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp trong năm 2018. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp trong năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2017, với quyết tâm cao, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động triển khai tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục chủ trì triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết liên tịch số 88, ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, thực hiện một số tiêu chí cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần vào thành tích chung của tỉnh với 174 xã, 2 đơn vị cấp huyện và 8 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh từ 9,5% đầu năm 2017 xuống còn 7,3% thời điểm cuối năm nay.

Hội thi “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn” do MTTQ các cấp tổ chức đã tạo sức lan tỏa và tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng.

MTTQ các cấp cũng có những đổi mới, sáng tạo trong việc phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Nổi bật là UBMTTQ 480/480 xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nhân dân; thông qua đó nhiều bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, trách nhiệm điều hành của chính quyền cơ sở, đạo đức công vụ được người dân nêu ra để chính quyền các địa phương tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình điều hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cho rằng, cần tăng cường và nâng cao chất lượng thảo luận, tranh luận tại hội trường. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại cuộc làm việc.  Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) phấn đấu đạt 8,5-9%; thu ngân sách là 12.691 tỷ đồng; tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 64.000 - 65.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 35 - 36 triệu đồng; có thêm 25 - 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số trường đạt chuẩn quốc gia trong năm là 40 trường; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh và các nhiệm vụ trung tâm của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị ký kết thi đua năm 2018. Ảnh: Mai Hoa
Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị ký kết thi đua năm 2018. Ảnh: Mai Hoa
5 đơn vị cấp huyện được nhận Cờ thi đua dẫn đầu phong trào công tác Mặt trận năm 2018. Ảnh: Mai Hoa
5 đơn vị cấp huyện được nhận Cờ thi đua dẫn đầu phong trào công tác Mặt trận năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị tiến hành hiệp thương cử bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; phát động thi đua và ký kết thi đua năm 2018.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Nguyễn Đức Thành -Trưởng ban Dân chủ và Pháp luật, UBMTTQ tỉnh.

Cũng tại hội nghị, 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 đơn vị cấp huyện được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào do UBMTTQ tỉnh trao tặng./.  

  Mai Hoa 

TIN LIÊN QUAN
     

Tin mới