Hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UBMTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2014 - 2019

(Baonghean.vn) - Nội dung này được tiến hành vào sáng nay 30/7, tại Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy trao tặng quà cho các cá nhân thôi Ủy viên UBMTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: Minh Chi
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy trao quà cho các cá nhân thôi Ủy viên UBMTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: Minh Chi

Căn cứ Luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; căn cứ Quy chế hoạt động của UBMTTQ tỉnh Nghệ An khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UBMTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Theo đó, hội nghị đã cử bổ sung Ủy viên UBMTTQ tỉnh đối với các ông, bà: Và Bá Cải - Chủ tịch UBMTTQ huyện Kỳ Sơn; Nguyễn Đăng Hiệp - Phó Trưởng ban Phong trào UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hòa - Phó Trưởng ban Tổ chức và Tuyên giáo UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Song Hạnh - Phó Chánh văn phòng UBMTTQ tỉnh; Phạm Thị Hải Yến - Chủ tịch UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chi

Trước đó, hội nghị đã tiến hành hiệp thương cho thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với 5 ông: Lương Văn Tuất - nguyên Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Hồng An - nguyên Chủ tịch UBMTTQ huyện Đô Lương; Nguyễn Văn Thắng -nguyên Chủ tịch UBMTTQ huyện Hưng Nguyên; Mùa Nỏ Xử - nguyên Chủ tịch UBMTTQ huyện Kỳ Sơn được nghỉ hưu theo chế độ và ông Nguyễn Hữu Viên - nguyên Chủ tịch UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu, nay chuyển công tác khác.

Tin mới