Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn, Đô Lương, Con Cuông

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ các huyện Kỳ Sơn, Đô Lương, Con Cuông, các đại biểu đã hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện nhiệm kỳ mới.

Trong 2 ngày (20 và 21/5/2019) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

5 năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được 3,096 tỷ đồng; hỗ trợ cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn 109 con bò giống, hỗ trợ 427 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, hỗ trợ cho 397 gia đình bị thiệt hại do thiên tai; xây dựng 26 ngôi nhà đại đoàn kết; tổ chức, cá nhân tặng 25.377 suất quà cho người nghèo ăn tết.

65 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn khóa XIX ra mắt Đại hội. Ảnh: Duy Thành
65 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn khóa XIX ra mắt Đại hội. Ảnh: Duy Thành
Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp 11,64 tỷ đồng, hiến trên 20 ngàn m2 đất, ủng hộ 11 ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới... những kết quả đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 50,9% tính đến cuối năm 2018. 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 65 ủy viên; cử Ban Thường trực gồm 5 vị. Ông Và Bá Cải - tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Đại hội đã hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trần Đức - Duy Thành

Ngày 21/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Con Cuông tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có bà Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức tranh Bác Hồ và bác Tôn cho Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông. Ảnh: Minh Hạnh
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức ảnh Bác Hồ và bác Tôn cho Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông. Ảnh: Minh Hạnh
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong huyện Con Cuông tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo”;... 

Trong 5 năm, quỹ vì người nghèo hai cấp đã vận động được hơn 2,6 tỷ đồng, làm mới và sửa chữa 75 căn nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh; giúp đồng bào bị thiên tai; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà cho hộ nghèo nhân các dịp lễ, tết… với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Các đại biểu tại Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, đồng thời đề ra mục tiêu và nội dung, giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ , nhiệm kỳ 2019-2024.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ,  Đại hội đã hiệp thương cử ra 59 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Con Cuông lần thứ XVII; cử 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội cấp trên. Ông Phạm Trọng Bình - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Con Cuông khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Minh Hạnh

Cũng trong 2 ngày (20 và 21/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đô Lương tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn huyện đã vận động nhân dân hiến 373.000 m2  đất, hàng nghìn mét tường rào, đóng góp bằng tiền trên 152 tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công. Đến nay đã có 17/32 xã về đích nông thôn mới.

Ảnh: Thúy Hằng
71 ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội. Ảnh: Thúy Hằng
Trong 5 năm, cuộc vận động “Tết vì người nghèo” đã vận động được gần 11.000 suất quà trị giá trên 5 tỷ đồng trao cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 9,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 323 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên 5,2 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp trong huyện đã hỗ trợ 4.000 suất học phẩm cho học sinh con gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,35 tỷ đồng; Trao tặng 151 con bò cho hộ nghèo trị giá trên 2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% năm 2014 xuống còn 1,81% năm 2018.

MTTQ huyện Đô Lương tổ chức 380 cuộc giám sát tập trung vào các lĩnh vực: xã hội hóa trong thu góp xây dựng cơ sở vật chất trong các trường học, việc quản lý sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí, thực hiện các chính sách đối với người có công, các chính sách xã hội….

Đại hội đã hiệp thương cử 71 ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 và 9 đại biểu dự đại hội MTTQ cấp tỉnh. Ông Đoàn Văn Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin mới