Hiệu quả từ phong trào giải tỏa hành lang an toàn giao thông ở Quế Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với những cách làm cụ thể, quyết liệt, thời gian qua, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại huyện Quế Phong đã có những chuyển biến rõ rệt, đáng ghi nhận.

Kết quả bước đầu

Trước đây, đến thị trấn Kim Sơn, điều dễ nhận thấy là tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; lắp đặt các mái che, biển quảng cáo ra ngoài phạm vi quy định trên các tuyến đường đã được khắc phục, tạo sự thông thoáng thấy rõ.

Ngay cạnh Công viên văn hóa huyện Quế Phong, tình trạng dựng các lều tạm bán thực phẩm với đủ các mặt hàng dọc hai bên đường gây mất trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đã chấm dứt. Anh Nguyễn Phùng Hải - một hộ kinh doanh mặt hàng hải sản tại chợ tạm trước đây cho biết: Sau khi được tuyên truyền về việc đảm bảo hành lang ATGT, gia đình đã tháo dỡ mái che, di dời biển bảng và thuê ốt ở khối Nam Sơn để kinh doanh ổn định.

Lực lượng chức năng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn tổ chức tháo dỡ mái che, biển bảng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Đ.C

Lực lượng chức năng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn tổ chức tháo dỡ mái che, biển bảng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Đ.C

Ngoài điểm chợ tự phát, ngay tuyến Quốc lộ 16, trục đường chính của thị trấn Kim Sơn trước đây tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT để kinh doanh của các hàng quán, ki-ốt… khiến bộ mặt thị trấn trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, gây mất an toàn giao thông, thì nay hàng quán, biển bảng được lùi hẳn vào trong, vỉa hè trở nên thông thoáng.

Ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn cho biết: Thị trấn đã cắt cử cán bộ bám nắm địa bàn để kịp thời xử lý các điểm tái lấn chiếm, theo đó, giải quyết dứt điểm ngay từ đầu. Trong đó, tập trung các vị trí thường xuyên vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT, như dọc tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua thị trấn, đường tỉnh 544B, các tuyến đường chính nội thị như khu vực ngã ba chợ Kim Sơn, khu vực Công viên văn hóa huyện đi xã Mường Nọc, khu vực từ khối Cỏ Nong đi vào đường rẽ bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc...

Hay như tại xã Tiền Phong, thời gian gần đây, người dân khi lưu thông qua khu vực ngã 3 Phú Phương không khỏi bất ngờ khi tình trạng người dân bày bán hàng hóa trên lòng, lề đường đã được dẹp bỏ.

Theo ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong: Trong công tác giải tỏa, xã xác định điểm nào nhặm nhọt làm trước và theo đó, từ tuyên truyền, vận động rồi mới đi đến ra quân giải tỏa. Bởi vậy, đến nay xã đã cơ bản giải tỏa hành lang ATGT trên trục Quốc lộ 48, Quốc lộ 16 đi qua địa bàn, trong đó, tập trung tại các vị trí ngã 3 Phú Phương, Na Chạng...

Lực lượng chức năng chỉ đạo giải tỏa hành lang giao thông tại khu vực ngã ba Truông Bành, thuộc địa bàn xã Tiền Phong. Ảnh: Thúy Hằng

Lực lượng chức năng chỉ đạo giải tỏa hành lang giao thông tại khu vực ngã ba Truông Bành, thuộc địa bàn xã Tiền Phong. Ảnh: Thúy Hằng

Ngoài ra, cũng tại xã Tiền Phong, các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp với địa phương giải tỏa từ Km107+240 đến Km107+580 Quốc lộ 48 đoạn ngã 3 Truông Bành và bản Đan. Đây là cửa ngõ của huyện Quế Phong, hàng ngày lưu lượng người và phương tiện qua lại nhiều. Tại đây, những vị trí mô đất cao đã được bạt mái, biển quảng cáo, cây cối che khuất tầm nhìn đã được tháo dỡ nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng, tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tiếp tục giải tỏa, chống tái lấn chiếm

Theo số liệu tổng hợp, trong năm 2022, UBND huyện Quế Phong đã chỉ đạo 13/13 xã, thị trấn thực hiện đồng loạt ra quân giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT được 3 đợt.

Kết quả, đã vận động người dân tự giác tháo dỡ được 8 nhà tạm, ki-ốt bán hàng các loại (206m2); tháo dỡ 6 mái che các loại (258m2); xử lý 1 chợ tự phát, 2 vị trí rửa xe; nhắc nhở, yêu cầu dọn dẹp ra khỏi phạm vi hành lang an toàn giao thông 52 ô dù, biển quảng cáo di động; giải tỏa 697m hàng rào tạm bằng tre, nứa, dây thép gai các loại; xử lý và di dời đối với các vị trí tập kết vật liệu xây dựng 74m3; chặt hạ 279 cây cối nằm tại các vị trí cong, cua, khuất tầm nhìn; xử lý và di dời nhiều điểm bán hàng trong phạm vi hành lang ATGT và nhiều trường hợp vi phạm khác.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã ra quân giải tỏa hành lang ATGT đồng loạt trên toàn huyện được 2 đợt (dịp Tết Nguyên đán và dịp lễ 30/4-1/5); vận động, giải tỏa được 31m2 ki-ốt, 416m2 mái che các loại, 21 biển quảng cáo, 174m tường rào các loại, 4 điểm tập kết vật liệu xây dựng, 2 điểm rửa xe và nhiều trường hợp vi phạm khác.

Để đạt được kết quả trên, theo ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, huyện đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/01/2022 về giải tỏa hành lang ATGT, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Quế Phong, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, 13/13 xã, thị trấn cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATGT, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn xã, thị.

Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn luôn được lãnh đạo huyện quan tâm. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn luôn được lãnh đạo huyện quan tâm. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Trên cơ sở đó, trước tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động trên địa bàn trước và trong các đợt cao điểm ra quân, cùng với tích cực tuyên truyền thông qua mạng xã hội như facebook, zalo... Ngoài việc tổ chức giải tỏa hành lang ATGT, các địa phương còn triển khai cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm, không tái lấn chiếm hành lang ATGT. Trước và trong các đợt cao điểm ra quân giải tỏa, UBND huyện đều chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, đoàn kiểm tra trực tiếp xuống cơ sở được phân công phụ trách để hướng dẫn và đôn đốc các địa phương. Từ đó, nhiều tồn tại đã được phát hiện và kiến nghị các xã, thị trấn xử lý kịp thời…

Về kế hoạch trong thời gian tới, theo ông Bùi Văn Hiền, huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm gắn với vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đơn vị, địa phương, người phụ trách. Tập trung xử lý, chấn chỉnh các vi phạm về hành lang ATGT đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện như các công trình dân dụng, công trình điện, viễn thông...

Tin mới