Hiệu trưởng 'ăn chặn hơn 1,7 tỷ đồng'

Bà Trần Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, bị cáo buộc chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng tiền ăn và 435 triệu tiền đồng phục của học sinh.

Ngày 4/6, bà Liên, 50 tuổi, bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Tham ô tài sản theo Khoản 4, Điều 353, BLHS.

Bà Trần Thị Liên khi đương chức. Ảnh: Lan Vy.
Bà Trần Thị Liên khi đương chức. Ảnh: Lan Vy.

Từ năm học 2018-2019 đến nay, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc được phép tổ chức các lớp bán trú, Hiệu trưởng Liên chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành giảng dạy và thu chi các lớp bán trú.

Năm học 2019-2020, trường mở 13 lớp bán trú với 505 học sinh. Nhà trường thu phí phục vụ mỗi em hàng tháng là 150.000 đồng, mỗi suất ăn 27.000 đồng. Đến năm 2020-2021, trường mở 15 lớp với 629 học sinh, phí phục vụ tăng lên mỗi tháng 250.000 đồng và 30.000 đồng một suất ăn.

Cơ quan điều tra cho rằng, trong 2 năm học gần đây, việc thu chi tiền bán trú tại trường trái quy định. Vào đầu tháng, giáo viên chủ nhiệm thu tiền từ phụ huynh học sinh rồi nộp cho thủ quỹ để chuyển vào tài khoản tại kho bạc. Tuy nhên, bà Liên đã yêu cầu giao tiền cho mình, sau đó tự quyết định chi các khoản như: tiền cung cấp suất ăn bán trú, bồi dưỡng cho giáo viên lớp bán trú, mua dụng cụ vệ sinh...

Trong các tháng 1, 9, 10 và 11/2020, thông qua việc tự quản lý tiền bán trú thu được, bà Liên đã chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng tiền ăn của học sinh và kinh phí trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động bán trú. Ngoài ra, trong năm học 2020-2021, nữ hiệu trưởng đã bỏ túi riêng gần 435 triệu đồng tiền bán đồng phục học sinh. Các khoản tiền này, bà tiêu xài cá nhân.

Hành vi của bà Liên bị phát giác khi các đơn vị cung cấp chờ quá lâu không được nhà trường thanh toán. Họ tìm hiểu và biết chuyện phụ huynh học sinh đã đóng đủ các khoản nhưng bị hiệu trưởng chiếm đoạt nên tố cáo.

Tin mới