Hình ảnh đại gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim-Jong-un

(Baonghean.vn) -  Dòng họ Kim đã 3 đời lãnh đạo đất nước Triều Tiên và là gia tộc quyền lực nhất tại quốc gia bí ẩn này. Cùng tìm hiểu về đại gia đình quyền lực qua những bức ảnh sau đây.

Cố lãnh đạo Kim Nhật Thành là người sáng lập đất nước Triều Tiên. Ông nắm quyền từ năm 1948 cho tới khi qua đời năm 1994 ở tuổi 82.
Cố lãnh đạo Kim Nhật Thành là người sáng lập đất nước Triều Tiên. Ông nắm quyền từ năm 1948 cho tới khi qua đời năm 1994 ở tuổi 82.
Ông Kim Nhật Thành và người vợ Kim Jong-suk sinh con trai Kim Jong-il vào năm 1941.
Ông Kim Nhật Thành và người vợ Kim Jong-suk sinh con trai Kim Jong-il vào năm 1941.
Chủ tịch Kim Nhật Thành (trái) cùng con là Kim Jong Il (phải) kiểm tra một sân vận động ở Bình Nhưỡng năm 1992 - Ảnh: AFP
Chủ tịch Kim Nhật Thành (trái) cùng con là Kim Jong-il (phải) kiểm tra một sân vận động ở Bình Nhưỡng năm 1992 - Ảnh: AFP
Ông Kim Jong-il kế nhiệm cha vào năm 1994 và nắm quyền cho tới khi qua đời ở tuổi 69 vào năm 2011.
Ông Kim Jong-il kế nhiệm cha vào năm 1994 và nắm quyền cho tới khi qua đời ở tuổi 69 vào năm 2011.
Ông  Kim Jong-il và con trai  Kim Jong-un dự một sự kiện tại Bình Nhưỡng năm 2010.
Ông Kim Jong-il và con trai Kim Jong-un dự một sự kiện tại Bình Nhưỡng năm 2010.
Bà Kim Kyung-hee là em gái cố Chủ tịch Kim Jong-il. Bà hiện vẫn là một nhân quyền lực tại Triều Tiên dù người chồng đã bị xử tử vì tội phản quốc.
Bà Kim Kyung-hee là em gái cố Chủ tịch Kim Jong-il. Bà Kim Kyung Hee qua đời sau khi chồng bà bị xử tử năm 2013.
Bà Kim Kyung Hee xuất hiện cùng cháu trai Kim Jong-un.
Bà Kim Kyung Hee xuất hiện cùng cháu trai Kim Jong-un.
Ông Chang Song-thaek là chồng bà Kim Kyung-hee. Ông Chang từng được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên cho tới khi bị xử tử vào năm 2013 vì tội phản quốc.
Ông Chang Song-thaek là chồng bà Kim Kyung-hee. Ông Chang từng được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên cho tới khi bị xử tử vào năm 2013 vì tội phản quốc.
Jang Song-thaek được cho là âm mưu ám sát ông Kim Jong-il năm 1996.
Jang Song-thaek được cho là âm mưu ám sát ông Kim Jong-il năm 1996.
Kim Jong-nam, khoảng 45 tuổi, là con trai cả của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Kim Jong-nam từng được xem là người có khả năng kế nhiệm cha mình. Tuy nhiên, Kim Jong-nam đã bị thất sủng sau khi bị trục xuất khỏi Nhật Bản vào năm 2001 do cố gắng vào nước này bằng tấm hộ chiếu giả. Kể từ đó, Kim Jong-nam đã sống lưu vong ở nước ngoài, chủ yếu tại Macao. Malaysia ngày 14/2 xác nhận rằng ông Kim Jong-nam đã bị ám sát tại sân bay Kualar Lumpur.
Kim Jong-nam, khoảng 45 tuổi, là con trai cả của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Kim Jong-nam từng được xem là người có khả năng kế nhiệm cha mình. Tuy nhiên, Kim Jong-nam đã bị thất sủng sau khi bị trục xuất khỏi Nhật Bản vào năm 2001 do cố gắng vào nước này bằng tấm hộ chiếu giả. Kể từ đó, Kim Jong-nam đã sống lưu vong ở nước ngoài, chủ yếu tại Macao. Malaysia ngày 14/2 /2017 xác nhận rằng ông Kim Jong-nam đã bị ám sát tại sân bay Kualar Lumpur.
Kim Jong-chol (giữa) là người con trai thứ 2 của cố Chủ tịch Kim Jong-il và là anh ruột của ông Kim Jong-un. Jong-chol được cho là rất đam mê âm nhạc và đã được nhìn thấy tới xem 2 buổi biểu diễn của ở London. vào năm 2015. Rất ít thông tin về ông này được công bố, và có các nguồn tin cho biết Jong-chol đang làm việc trong chính quyền Triều Tiên.
Kim Jong-chol (giữa) là người con trai thứ 2 của cố Chủ tịch Kim Jong-il và là anh ruột của ông Kim Jong-un. Jong-chol được cho là rất đam mê âm nhạc và đã được nhìn thấy tới xem 2 buổi biểu diễn ở London. vào năm 2015. Rất ít thông tin về ông này được công bố, và có các nguồn tin cho biết Jong-chol đang làm việc trong chính quyền Triều Tiên.
Ông Kim Jong-un là người con trai thứ 3 của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ông kế nhiệm cha sau khi ông Kim Jong-il qua đời năm 2011.
Ông Kim Jong-un là người con trai thứ 3 của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ông kế nhiệm cha sau khi ông Kim Jong-il qua đời năm 2011.
Vào năm 2012, Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã gọi bà Ri Sol-ju là phu nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng không cho biết hai người kết hôn khi nào. Các nguồn tin cho biết họ kết hôn vào năm 2009 hoặc 2010 và bà Ri Sol-ju được cho là đã sinh con gái vào năm 2012.
Vào năm 2012, Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã gọi bà Ri Sol-ju là phu nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng không cho biết hai người kết hôn khi nào. Các nguồn tin cho biết họ kết hôn vào năm 2009 hoặc 2010 và bà Ri Sol-ju được cho là đã sinh con gái vào năm 2012.
Kim Han-sol, sinh năm 1995, là con trai ông Kim Jong-nam. Han-sol được công chúng biết đến vào năm 2011 trong khi đang học tập tại Hong Kong. Anh này hiện đang du học tại Pháp.
Kim Han-sol, sinh năm 1995, là con trai ông Kim Jong-nam. Han-sol được công chúng biết đến vào năm 2011 trong khi đang học tập tại Hong Kong. Anh này hiện đang du học tại Pháp.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới