Hình ảnh đáng yêu của các bé mầm non ngày đầu trở lại trường học

(Baonghean.vn) - Sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, sáng ngày 4/5, các bậc học mầm non trên địa bàn Nghệ An được trở lại trường học. Ngày đầu tiên đến trường nhiều bé còn không khỏi bỡ ngỡ khi phải rời vòng tay bố mẹ.
Đối với bậc mầm non, dù là ngày đầu tiên trở lại trường, nhưng số lượng trẻ đi học tương đối đầy đủ ở nhóm 3 – 4 – 5 tuổi. Còn nhóm trẻ vẫn nhiều bé chưa đến trường. Trong ảnh nhà trường phân luồng để các bé và phụ huynh giữ đúng cự ly khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Đối với bậc mầm non, dù là ngày đầu tiên trở lại trường, nhưng số lượng trẻ đi học tương đối đầy đủ ở nhóm 3 – 4 – 5 tuổi. Còn nhóm trẻ vẫn nhiều bé chưa đến trường. Trong ảnh nhà trường phân luồng để các bé và phụ huynh giữ đúng cự ly khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường các bé được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phụ huynh phải làm thủ tục khai báo y tế. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường các bé được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phụ huynh phải làm thủ tục khai báo y tế. Ảnh: Đức Anh
Những giọt nước mắt của xúc cảm khi phải rời xa vòng tay bố mẹ trong ngày quay trở lại trường. Ảnh: Đức Anh
Những giọt nước mắt của xúc cảm của bé khi phải rời xa vòng tay bố mẹ trong ngày quay trở lại trường học. Ảnh: Đức Anh
Bé òa khóc quấn lấy mẹ của mình không muốn rời. Ảnh: Đức Anh
Quấn lấy mẹ không muốn rời. Ảnh: Đức Anh
Vào giờ học các bé được cô giáo hướng dẫn ngồi giãn cách bắt đầu ôn lại những kiến thức, kỹ năng đã được học từ trước. Ảnh: Đức Anh
Vào giờ học các bé được cô giáo hướng dẫn ngồi giãn cách bắt đầu ôn lại những kiến thức, kỹ năng đã được học từ trước. Ảnh: Đức Anh
Trước giờ ăn để đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch covid-19 các bé được hướng dẫn rửa tay sạch sẽ. Ảnh: Đức Anh
Trước giờ ăn để đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch Covid-19 các bé được hướng dẫn rửa tay sạch sẽ. Ảnh: Đức Anh
Giờ ăn cô giáo sẽ chia đôi lớp học một nửa lớp ăn trước một nửa ăn sau để đảm bảo cự ly giãn cách. Ảnh: Đức Anh
Giờ ăn cô giáo sẽ chia đôi lớp học một nửa lớp ăn trước một nửa ăn sau để đảm bảo cự ly giãn cách. Ảnh: Đức Anh
Khẩu phần ăn của các bé được bổ sung thêm nhiều loại rau quả giàu vitamin hơn thường ngày để giúp các bé tăng sức đề kháng. Ảnh: Đức Anh
Khẩu phần ăn của các bé được bổ sung thêm nhiều loại rau quả giàu vitamin hơn thường ngày để giúp các bé tăng sức đề kháng. Ảnh: Đức Anh
Khác với khi chưa có dịch giờ ngủ các bé được cô giáo sắp xếp ngủ ở cả phòng ngủ và cả phòng học để đảm bảo cự ly cách nhau 1 mét. Ảnh: Đức Anh
Khác với khi chưa có dịch, vào giờ ngủ các bé được cô giáo sắp xếp ngủ ở cả phòng ngủ và phòng học để đảm bảo cự ly cách nhau 1 mét. Ảnh: Đức Anh

Tin mới