Hình ảnh đẹp về các bà, các mế miền Tây xứ Nghệ đi bầu cử

(Baonghean.vn) - Sáng 22/5 cùng với cử tri trên toàn tỉnh, cử tri đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An đã nô nức tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đặc biệt có rất nhiều hình ảnh đặc sắc về người phụ nữ vùng cao thực hiện quyền công dân.

Tại huyện Quỳ Hợp, bà Đinh Thị Minh Sinh  - Chủ tịch UBND huyện, là người con đồng bào dân tộc Thổ dẫn đầu đoàn
Tại điểm bầu cử thị trấn Quỳ Hợp, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy là người con của đồng bào dân tộc Thổ tham gia bầu cử.
Các nữ cử tri bản Tùng Hương, Tam Quang (Tương Dương) có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm để tham gia bỏ phiếu
Các nữ cử tri bản Tùng Hương, Tam Quang (Tương Dương) có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm để tham gia bỏ phiếu.
Nhiều cử tri nữ ở bàn Tùng Hương lần đầu tiên đi bầu cử
Điểm bầu cử bản Tùng Hương, Tam Quang, Tương Dương, có 507 cử tri, trong đó có 262 cử trị là nữ. Đây là bản dân cư có 100% đồng bào Thái Tày Pọng cổ sinh sống. 
Điểm bầu cử bản Tùng Hương, Tam Quang, Tương Dương, có 507 cử tri, trong đó có 262 cử trị là nữ. Đây là bản của 100% đồng bào Thái Tày Pọng cổ sinh sống (3)
Nhiều cử tri nữ ở bàn Tùng Hương lần đầu tiên đi bầu cử.
Các bà, các mẹ Hội người cao tuổi bản Nưa, xã Yên Khê (Con Cuông)
Các bà, các mẹ Hội người cao tuổi bản Nưa, xã Yên Khê (Con Cuông) thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ với lá phiếu bầu của mình.
Cử tri
Các cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu bầu cử
Các cử tri thuộc dân tộc Mông ở Kỳ Sơn lần đầu tiên tham gia ngày hội bầu cử.
Và bỏ lá phiếu
Và bỏ lá phiếu bầu ra những ứng cử viên đại diện cho tiếng nói, quyền lợi và nguyện vọng của cử tri đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.

C.Kiên - H.Phương - T.Hường - L.Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới