Hình ảnh hiện trường vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhận định ban đầu, do ngôi nhà không có cửa thoát hiểm nên khi cháy, những người ở trong không thể mở được cửa cuốn để thoát ra ngoài.
Clip hiện trường vụ cháy: P.V
0h sáng 15/6, người dân trên đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh phát hiện có cháy tại ngôi nhà 3 tầng, là phòng trà ca nhạc. Đây là ngôi nhà 3 tầng, trong đó tầng 1 làm phòng trà. Tầng 2 làm nơi ở, tầng 3 chưa hoàn thiện. Do trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh. Ảnh: C.TV
0h sáng 15/6, người dân trên đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh phát hiện có cháy tại ngôi nhà 3 tầng, là phòng trà ca nhạc. Đây là ngôi nhà 3 tầng, trong đó tầng 1 làm phòng trà. Tầng 2 làm nơi ở, tầng 3 chưa hoàn thiện. Do trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh. Ảnh: C.TV
Lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Ảnh: Nam Phúc.
Lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Ảnh: Nam Phúc.
Do ngôi nhà rất kín nên lực lượng chức năng rấy khó khăn để tiếp cận, dập lửa. Ảnh: CA
Do ngôi nhà rất kín nên lực lượng chức năng rấy khó khăn để tiếp cận, dập lửa. Ảnh: CA
Khoảng 2h sáng, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng lực lượng chức năng phải tiếp tục dập các đám cháy tàn tại hiện trường. Ảnh: CA
Khoảng 2h sáng, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng lực lượng chức năng phải tiếp tục dập các đám cháy tàn tại hiện trường. Ảnh: CA
Ảnh: Quang An
Vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong, gồm 4 người trong gia đình chủ phòng trà và 2 người thuê trọ. Trong số này có phụ nữ đang mang thai. Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Phòng trà gồm nhiều vật dụng dễ cháy nên khi phát lửa rất khó khống chế. Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Toàn bộ nội thất trong phòng trà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Sáng 15/6, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa khu vực cháy, giải tán đám đông hiếu kỳ. Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Chủ phòng trà là anh Nguyễn Trọng Học. Vào thời điểm xảy ra cháy, có 6 người ở tại đây, gồm 4 người trong gia đình chủ phòng trà và 2 nhân viên. Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Được biết, ngôi nhà này không có cửa thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, ngôi nhà mất điện nên không thể mở được cửa cuốn. Đây có thể là nguyên nhân những người ở trong nhà không thoát được ra ngoài. Ảnh: Quang An

Tin mới