Hình ảnh hoạt động của Bí thư Tỉnh ủy tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Singapore

(Baonghean.vn) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân Trần Nguyệt Thu dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ 24-26/2.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân trong chuyến thăm.

Sáng 26/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài và Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần tới Singapore, vào tháng 3/1930 và tháng 1/1933. Với tình cảm mến yêu Việt Nam và tôn vinh một trong những nhân vật vĩ đại nước ngoài từng đặt chân tới Singapore, tháng 5/2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Người trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Ảnh: Thống Nhất
Sáng 26/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài và Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần tới Singapore, vào tháng 3/1930 và tháng 1/1933. Với tình cảm mến yêu Việt Nam và tôn vinh một trong những nhân vật vĩ đại nước ngoài từng đặt chân tới Singapore, tháng 5/2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Người trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Ảnh: Thống Nhất
Những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh Bia tưởng niệm. Ý tưởng này sau đó đã được các cơ quan chức năng của Việt Nam và Singapore hoàn toàn nhất trí và bức tượng Bác Hồ bên cạnh tấm bia tưởng niệm đã nhanh chóng được khánh thành vào tháng 9/2011. Ảnh: Thống Nhất

Những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh Bia tưởng niệm. Ý tưởng này sau đó đã được các cơ quan chức năng của Việt Nam và Singapore hoàn toàn nhất trí và bức tượng Bác Hồ bên cạnh tấm bia tưởng niệm đã nhanh chóng được khánh thành vào tháng 9/2011. Ảnh: Thống Nhất

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, ngày 25/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob; hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin tại Nhà Quốc hội Singapore. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Thống Nhất
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, ngày 25/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob; hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin tại Nhà Quốc hội Singapore. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Quốc hội Singapore. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Quốc hội Singapore. Ảnh: Thống Nhất
Trong sáng 26/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao tiếp lãnh đạo Ngân hàng UOB. Ảnh: Thống Nhất
Trong sáng 26/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao tiếp lãnh đạo Ngân hàng UOB. Ảnh: Thống Nhất
Cũng trong sáng 26/2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự cuộc gặp gỡ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt tại Singapore. Ảnh: Thục Trần
Cũng trong sáng 26/2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự cuộc gặp gỡ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt tại Singapore. Ảnh: Thục Trần
Trước đó, trong sáng 25/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị; bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp… Ảnh: Viễn Sự
Trước đó, trong sáng 25/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị; bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp… Ảnh: Viễn Sự
Cũng trong sáng 25/2, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp. Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) và Becamex IDC Corp (Việt Nam) liên doanh đầu tư các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại Việt Nam. VSIP đã đầu tư Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị vào Nghệ An từ năm 2015. Ảnh: Viễn Sự
Cũng trong sáng 25/2, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp. Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) và Becamex IDC Corp (Việt Nam) liên doanh đầu tư các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại Việt Nam. VSIP đã đầu tư Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị vào Nghệ An từ năm 2015. Ảnh: Viễn Sự
Hiện nay, VSIP cũng đang triển khai thủ tục xin cấp phép dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc trong Khu Kinh tế Đông Nam. Tại cuộc làm việc, Bí thư ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và ngài Ngài Kelvin Teo - Giám đốc điều hành Sembcorp Development, kiêm Chủ tịch Tập đoàn VSIP đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung về việc đầu tư các dự án của VSIP tại Nghệ An. Ảnh: Thục Trần
Hiện nay, VSIP cũng đang triển khai thủ tục xin cấp phép dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc trong Khu Kinh tế Đông Nam. Tại cuộc làm việc, Bí thư ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và ngài Ngài Kelvin Teo - Giám đốc điều hành Sembcorp Development, kiêm Chủ tịch Tập đoàn VSIP đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung về việc đầu tư các dự án của VSIP tại Nghệ An. Ảnh: Thục Trần
Trong chiều tối 25/2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tham dự Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. Đối thoại có sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực cảng biển, đô thị thông minh, năng lượng sạch và tái tạo, phát triển xanh, bền vững, kinh tế số. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao các văn kiện hợp tác với tổng số vốn lên đến 11 tỷ USD. Ảnh: Vietnamnet.vn
Trong chiều tối 25/2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tham dự Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. Đối thoại có sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực cảng biển, đô thị thông minh, năng lượng sạch và tái tạo, phát triển xanh, bền vững, kinh tế số. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao các văn kiện hợp tác với tổng số vốn lên đến 11 tỷ USD. Ảnh: Vietnamnet.vn
Tại chương trình đối thoại, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và ngài Douglas Foo - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore đã trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư và thương mại nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Ảnh: Viễn Sự
Tại chương trình đối thoại, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và ngài Douglas Foo - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore đã trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư và thương mại nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Ảnh: Viễn Sự

Tin mới