Hình ảnh máy bay cường kích sát thủ AC-130 khét tiếng của Mỹ

Chiếc AC-130 là phiên bản cường kích của phi cơ vận tải C-130 của không quân Mỹ. Máy bay cánh cố định này được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng.
Hình ảnh một máy bay cường kích AC-130 Spectre của đặc nhiệm không quân Mỹ nghiêng cánh trên đại dương.
Hình ảnh một máy bay cường kích AC-130 Spectre của đặc nhiệm không quân Mỹ nghiêng cánh trên đại dương.
Máy bay AC-130H Spectre phóng mồi nhiệt (ảnh) kết hợp với dùng hệ thống gây nhiễu hồng ngoại để đánh lạc hướng tên lửa tầm nhiệt của đối phương.
Máy bay AC-130H Spectre phóng mồi nhiệt (ảnh) kết hợp với dùng hệ thống gây nhiễu hồng ngoại để đánh lạc hướng tên lửa tầm nhiệt của đối phương.
 
AC-130 là kết quả của việc chuyển đổi chiếc vận tải cơ C-130 thành một cụm hỏa điểm bay, với 2 pháo 20mm, 1 pháo 40mm,  và 1 lựu pháo 105m.
AC-130 là kết quả của việc chuyển đổi chiếc vận tải cơ C-130 thành một cụm hỏa điểm bay, với 2 pháo 20mm, 1 pháo 40mm, và 1 lựu pháo 105m.
 
Vẻ xù xì hầm hố của một chiến đấu cơ AC-130H có năng lực tấn công mặt đất.
Vẻ xù xì hầm hố của một chiến đấu cơ AC-130H có năng lực tấn công mặt đất.
 
Chiếc AC-130U Spooky nghiêng cánh phía trên sân bay Hurlburt, Florida, Mỹ.
Chiếc AC-130U Spooky nghiêng cánh phía trên sân bay Hurlburt, Florida, Mỹ.
 
Cận cảnh chiếc AC-130 của phi đoàn biệt kích số 4 của Mỹ. Có thể thấy các khẩu súng gắn bên hông máy bay.
Cận cảnh chiếc AC-130 của phi đoàn biệt kích số 4 của Mỹ. Có thể thấy các khẩu súng gắn bên hông máy bay.
 
Máy bay AC-130 nhìn hất từ dưới lên. Đây là một phi cơ có hỏa lực mạnh.
Máy bay AC-130 nhìn hất từ dưới lên. Đây là một phi cơ có hỏa lực mạnh.
 
Phiên bản AC-130A.
Phiên bản AC-130A.
 
Các pháo thủ trên chiếc phi cơ cường kích AC-130U Spooky. Hậu cảnh là pháo 40mm, tiền cảnh là pháo 105mm.
Các pháo thủ trên chiếc phi cơ cường kích AC-130U Spooky. Hậu cảnh là pháo 40mm, tiền cảnh là pháo 105mm.
 
Hình ảnh AC-130U Spooky trên nền mây trắng.
Hình ảnh AC-130U Spooky trên nền mây trắng.
 
Máy bay chiến đấu AC-130 cất cánh từ sân bay Hurlburt. Dòng máy bay này được trang bị các cảm biến tinh vi, máy tính định vị mục tiêu và một loạt vũ khí không đối đất.
Máy bay chiến đấu AC-130 cất cánh từ sân bay Hurlburt. Dòng máy bay này được trang bị các cảm biến tinh vi, máy tính định vị mục tiêu và một loạt vũ khí không đối đất.

Tin mới