Hình ảnh ngày đầu chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba, thăm trường Võ Thị Thắng, thăm và nói chuyện với cán bộ đại sứ quán và đại diện kiều bào.
Chiều 28/3, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba đã hạ cánh xuống sân bay José Martí, thủ đô La Habana.
Chiều 28/3, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba đã hạ cánh xuống sân bay José Martí, thủ đô La Habana.
Ra sân ba đón Đoàn về phía Cuba có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Jossé Ramón Balaguer Cabrera và một số lãnh đạo Đảng, Chính phủ Cuba. Trong ảnh: Ông Esteban Lazo Hernández đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế José Martí.
Ra sân ba đón Đoàn về phía Cuba có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Jossé Ramón Balaguer Cabrera và một số lãnh đạo Đảng, Chính phủ Cuba. Trong ảnh: Ông Esteban Lazo Hernández đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế José Martí.
 
Kều bào, lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay.
Kều bào, lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay.
 
Ngay sau khi đến thủ đô La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn viên công viên Hòa Bình ở Thủ đô La Habana. Cùng tham dự hoạt động có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy La Habana Mecerdes Lopses Acea, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera, đông đảo người dân và các cháu học sinh Cuba.
Ngay sau khi đến thủ đô La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn viên công viên Hòa Bình ở Thủ đô La Habana. Cùng tham dự hoạt động có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy La Habana Mecerdes Lopses Acea, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera, đông đảo người dân và các cháu học sinh Cuba.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉnh trang vòng hoa trước khi dâng tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉnh trang vòng hoa trước khi dâng tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Tượng đài Hồ Chí Minh được khánh thánh vào ngày 19/5/2003 nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tượng đài Hồ Chí Minh được khánh thánh vào ngày 19/5/2003 nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Sau khi dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chuyến thăm tới Cuba nhằm tiếp tục thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… giữa hai nước
Sau khi dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chuyến thăm tới Cuba nhằm tiếp tục thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… giữa hai nước
 
Sáng 29/3 (giờ địa phương), tại Trụ sở Quốc hội Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernándes. Tổng Bí thư khẳng định những tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Fidel và nhân dân Cuba; nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em. Ảnh: TTXVN
Sáng 29/3 (giờ địa phương), tại Trụ sở Quốc hội Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernándes. Tổng Bí thư khẳng định những tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Fidel và nhân dân Cuba; nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em. Ảnh: TTXVN
 
Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường Tiểu học Võ Thị Thắng tại thủ đô La Habana.  Các em học sinh đang học tại 16 lớp của Trường tiểu học mang tên người nữ anh hùng Việt Nam Võ Thị Thắng vẫy cờ hai nước Việt Nam-Cuba và hô vang  “Cuba y Vietnam Unidos Siempre Estan: Cuba- Việt Nam mãi mãi bên nhau”.
Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường Tiểu học Võ Thị Thắng tại thủ đô La Habana. Các em học sinh đang học tại 16 lớp của Trường tiểu học mang tên người nữ anh hùng Việt Nam Võ Thị Thắng vẫy cờ hai nước Việt Nam-Cuba và hô vang “Cuba y Vietnam Unidos Siempre Estan: Cuba- Việt Nam mãi mãi bên nhau”.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nơi học tập, sinh hoạt của thầy trò nhà trường; gặp gỡ trò chuyện, động viên các cháu học sinh ở các lớp học.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam và Cuba tuy cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng từ lâu đã gắn bó hết sức thân thiết bằng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nơi học tập, sinh hoạt của thầy trò nhà trường; gặp gỡ trò chuyện, động viên các cháu học sinh ở các lớp học. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam và Cuba tuy cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng từ lâu đã gắn bó hết sức thân thiết bằng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em.
 
Thay mặt mặt ban giám hiệu, toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường, Bộ trưởng giáo dục Cuba Ena Elsa phát biểu chào mừng, bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm. Bà Ena Elsa cho biết, ngôi trường rất tự hào khi được mang tên người nữ anh hùng Việt Nam, ngay từ khi bà còn sống. Đây là một biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Thay mặt mặt ban giám hiệu, toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường, Bộ trưởng giáo dục Cuba Ena Elsa phát biểu chào mừng, bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm. Bà Ena Elsa cho biết, ngôi trường rất tự hào khi được mang tên người nữ anh hùng Việt Nam, ngay từ khi bà còn sống. Đây là một biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
 
Các em học sinh Cuba mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, biểu diễn những bài ca, điệu múa Việt Nam, chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường.
Các em học sinh Cuba mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, biểu diễn những bài ca, điệu múa Việt Nam, chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường.
 

Tin mới