Hình ảnh quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trái phép ở Biển Đông

Hải quân Trung Quốc huy động chiến hạm, tàu ngầm, chiến đấu cơ tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông trong bối cảnh Toà trọng tài sẽ ra phán quyết đối với "đường lưỡi bò" vào 12/7 tới.

Hôm 8/7, hải quân Trung Quốc ngang nhiên tập trận bắn đạn thật gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các chiến hạm, tàu ngầm chia làm hai đội màu xanh, đỏ diễn tập hỗ trợ phòng thủ, tấn công. Toàn bộ các lãnh đạo hải quân Trung Quốc đều có mặt chứng kiến cuộc tập trận. 
Hôm 8/7, hải quân Trung Quốc ngang nhiên tập trận bắn đạn thật gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các chiến hạm, tàu ngầm chia làm hai đội màu xanh, đỏ diễn tập hỗ trợ phòng thủ, tấn công. Toàn bộ các lãnh đạo hải quân Trung Quốc đều có mặt chứng kiến cuộc tập trận. 
Đô đốc Ngô Thắng Lợi, chỉ huy cao nhất của hải quân Trung Quốc cũng tới giám sát tập trận. Trung Quốc huy động hạm đội Nam Hải và các chiến hạm chủ lực của hạm đội Bắc Hải, Đông Hải tham gia tập trận diễn ra từ 5/7 đến 11/7. 
Đô đốc Ngô Thắng Lợi, chỉ huy cao nhất của hải quân Trung Quốc cũng tới giám sát tập trận. Trung Quốc huy động hạm đội Nam Hải và các chiến hạm chủ lực của hạm đội Bắc Hải, Đông Hải tham gia tập trận diễn ra từ 5/7 đến 11/7.  
Tại cuộc họp báo hôm 4/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố đây là
Tại cuộc họp báo hôm 4/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố đây là "cuộc tập trận thông thường theo kế hoạch của hải quân" và tố truyền thông các nước "nhìn nhận tiêu cực" về động thái này. Trong ảnh là khinh hạm số hiệu 504 của Trung Quốc diễn tập bắn tên lửa. 
Binh sĩ hải quân Trung Quốc trong cuộc tập trận trái phép. Giới quan sát coi đây là hành động hăm dọa của Trung Quốc trước thềm phán quyết dự kiến của Tòa Trọng tài trong vụ Philippines kiện nước này về yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
Binh sĩ hải quân Trung Quốc trong cuộc tập trận trái phép.  Giới quan sát coi đây là hành động hăm dọa của Trung Quốc trước thềm phán quyết dự kiến của Tòa Trọng tài trong vụ Philippines kiện nước này về yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
Binh sĩ Trung Quốc trong khu trục hạm tên lửa Hợp Phì (He Fei), số hiệu 174, đang tìm mục tiêu
Binh sĩ Trung Quốc trong khu trục hạm tên lửa Hợp Phì (He Fei), số hiệu 174, đang tìm mục tiêu "quân xanh". Tàu này có chiều dài 155m, rộng 17m, cao 6m. Tàu được trang bị pháo đa năng 130 mm H/PJ-38, tên lửa chống hạm YJ-62 và Y-18, pháo phòng thủ và có trực thăng đi theo.
Binh sĩ Trung Quốc trong tàu ngầm lớp Tống (Song) tham gia tập trận. Đây là tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel.
Binh sĩ Trung Quốc trong tàu ngầm lớp Tống (Song) tham gia tập trận. Đây là tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel.
Trung Quốc huy động cả tên lửa đất đối hạm, tên lửa phòng không S-300 MPU 2 tham gia tập trận. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay lập tức.
Trung Quốc huy động cả tên lửa đất đối hạm, tên lửa phòng không S-300 MPU 2 tham gia tập trận. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay lập tức.


Theo VNE

Tin mới