HLV Alfred Riedl dè chừng Công Vinh, nhận cửa dưới trước ĐT Việt Nam

(Baonghean.vn) – Trước trận bán kết AFF Cup 2016, trên trang chủ của giải đấu, HLV trưởng của ĐT Indonesia đã tuyên bố Việt Nam chính là đối thủ mạnh tại giải đấu năm nay chỉ sau ĐT Thái Lan.

Vẫn bảo lưu quan điểm của mình về đội bóng cũ, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam cho rằng: “Theo ý kiến ​​của tôi, ĐT Việt Nam là đội bóng tốt thứ hai trong khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan. Họ là một tập thể giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ tài năng. HLV Nguyễn Hữu Thắng từng là người đội trưởng cũ của tôi trong đội tuyển quốc gia, và giờ đang làm tốt trên cương vị mới.”

HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt ĐT Việt Nam năm 2007 và lúc này, ông không tiếc những lời có cánh dành cho đội bóng cũ của mình trước trận đấu quan trọng diễn vào ngày mai.
HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt ĐT Việt Nam năm 2007 và lúc này, ông không tiếc những lời có cánh dành cho đội bóng cũ của mình trước trận đấu quan trọng diễn vào ngày mai.

Nhận định về trận bán kết diễn ra vào ngày mai, HLV người Áo không ngại ngần thừa nhận: “Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi để có thể vào đến trận chung kết. Có thể ĐT Việt Nam mạnh hơn chúng tôi một chút, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải chứng minh điều này trong 90 phút trên sân”.

ĐT Việt Nam trước khi lọt vào bán kết đã có thành tích 3 trận toàn thắng trước Myanmar, Malaysia và Campuchia. Trong thành tích này, không thể không nhắc đến đóng góp của tiền đạo Lê Công Vinh - cây săn bàn hàng đầu của Việt Nam. 

“Tôi đã biết Công Vinh trong suốt 13 năm qua. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời và là một cầu thủ tốt. Chúng tôi đã cố gắng làm tất cả để có thể hạn chế phạm vi hoạt động của Công Vinh. Mặc dù sẽ không dễ dàng gì, nhưng chúng tôi đã có phương án. Thậm chí không chỉ cậu ấy, Việt Nam còn rất nhiều cầu thủ nguy hiểm trên hàng công."

fdf
HLV Riedl sẽ mạo hiểm với canh bạc của mình.

Trước đó, phát biểu trên tờ Jakarta Globe, HLV Riedl nói: “Tuyển Việt Nam rất mạnh, và họ gần như không có điểm yếu nào đáng chú ý để chúng tôi khai thác. Mặc dù vậy, tôi sẽ mạo hiểm với canh bạc của mình.

Về chiến thuật thi đấu theo sơ đồ nào, hoàn toàn không quan trọng. Vấn đề là chúng tôi sẽ có những cầu thủ nào trong tay và thích hợp để áp dụng cho ý đồ chiến thuật, thì mới có thể thành công. Bạn phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu chơi tấn công tới 5 cầu thủ và chỉ có 1 cầu thủ phòng ngự, thì bạn không thể thắng được. Qua các trận vòng bảng, Indonesia chơi rất cân bằng với đội hình 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Do đó, tôi sẽ tiếp tục phát huy chiến thuật này ở trận đấu với tuyển Việt Nam”.

"Để có được tấm vé vào chơi trận bán kết, chúng tôi đã vượt qua Singapore nhờ tinh thần chiến đấu tuyệt vời của toàn đội. Và khi đã vào đến đây, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc” - HLV Riedl kết luận.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới