HLV Arsene Wenger cay cú trọng tài vì thua Man City

(Baonghean.vn) - HLV Arsene Wenger cho rằng trọng tài Michael Oliver đã có hai quyết định quan trọng sai lầm trong trận thua 1-3 của Arsenal trước Manchester City.

Trong số 3 bàn thắng đã có được vào lưới thủ thành Petr Cech, bàn thắng thứ 2 của Man City ở phút thứ 50 được thực hiện bởi quả phạt penalty của Sergio Aguero. Trước đó, Raheem Sterling va chạm với Nacho Monreal trong vòng cấm.

Bàn thắng thứ 3 của Man City được thực hiện bởi tình huống dứt điểm cận thành của Gabriel Jesus từ đường căng ngang của David Silva. Tuy nhiên, đáng nói là trước đó cả hai đều việt vị nhưng không bị trọng tài chính Michael Oliver và các trợ lý cắt còi.

Thất bại tức tưởi này khiến cho Arsenal tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH với chỉ 19 điểm, kém đội đầu bảng Man City đến 12 điểm khi giải Ngoại hạng Anh mới đến vòng thứ 11. Điều này khiến HLV Arsene Wenger không giấu được sự bất mãn với các trọng tài.

HLV Wenger phản ứng với trợ lý trọng tài trong trận đấu. Ảnh: PA
HLV Wenger phản ứng với trợ lý trọng tài trong trận đấu. Ảnh: PA

Trả lời Sky Sports, “Giáo sư” nói: “Một lần nữa trong tài trở thành chủ đề ngày hôm nay với một quả penatly không đáng có và một bàn thắng việt vị. Tuy nhiên, chúng tôi đã quen với điều đó khi đến đây, năm ngoái Man City và có 2 bàn thắng việt vị.

Tôi cảm thấy các trọng tài đã không làm hết sức mình. Đúng vậy, họ đã không làm tròn trách nhiệm. Trình độ của họ đã giảm xuống theo từng mùa giải. Nói chung, điều này là không thể chấp nhận được. Và dĩ nhiên trọng tài đã phá hỏng một trận đấu của chúng tôi”.

“Chúng tôi đã chơi đầy nỗ lực và khi đã rút ngắn tỉ số xuống 1-2 thì chúng tôi nghĩ mình có thể trở lại. Nhưng khi họ dẫn 3-1 thì đó đúng là một món quà bất ngờ. Tất nhiên, họ (Man City) là một đội bóng top đầu, nhưng khi họ dẫn 3-1 thì điều đó quả là khó khăn quá lớn với chúng tôi”. – HLV Arsene Wenger cho biết.

Cầu thủ Arsenal phản ứng quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Michael Oliver. Ảnh: Getty
Cầu thủ Arsenal phản ứng quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Michael Oliver. Ảnh: Getty

Trong khi đó, phía bên kia chuyến tuyến, HLV Pep Guardiola vẫn một mực khẳng định: “Penatly vẫn là penatly và việt vị vẫn là việt vị nhưng chúng tôi đã thắng vì chúng tôi đã thi đấu tốt hơn. Chúng tôi đã chiến thắng một cách xứng đáng.

Họ nói với tôi rằng bàn thắng của Man City đã việt vị, nhưng tôi không muốn giành chiến thắng theo cách đó. Đã có thời điểm Arsenal giành chiến thắng tại Burnley ở phút 96 bàn một bàn thắng bằng tay đấy thôi. Điều quan trọng nhất là kết quả, chúng tôi đã làm được điều đó”.

Chiến thắng của Man City trước Arsenal cùng với việc Man United thua 0-1 trước Chelsea giúp thầy trò Pep Guardiola vững vàng ngôi đầu bảng với 31 điểm và đã gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Man United lên tới 8 điểm.

Trung Kiên

(Theo Skysports)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới