HLV Australia: 'Tôi rất lo lắng khi có VAR'

(Baonghean.vn) - HLV Graham Arnold thừa nhận ông đã rất lo khi cầu thủ của mình chạm tay trong vòng cấm, nhưng cuối cùng công nghệ VAR lại đứng về tuyển Australia.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng tuyển Australia đã gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân của Mỹ Đình, và chỉ giành chiến thắng sát nút 1-0.

Tình huống trọng tài từ chối penalty cho Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Tình huống trọng tài từ chối penalty cho Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Graham Arnold thừa nhận đội bóng của mình đã có một trận đấu vất vả: “Thực sự tuyển Việt Nam đã gây ra nhiều khó khăn với chúng tôi. Tôi luôn luôn nghĩ rằng khi tới đây không dễ dàng. Tuyển Việt Nam thường chơi rất hay trên sân nhà”.

Nói về tình huống VAR từ chối penalty cho tuyển Việt Nam, HLV Graham Arnold cho biết: “Ở tình huống đó bóng đã chạm vào tay cầu thủ của tôi. Tôi khá lo lắng, nhưng quyết định của trọng tài đã đưa ra và tôi hoàn toàn đồng ý”.

Ảnh: Hải Hoàng
HLV Graham Arnold thừa nhận đội bóng của mình đã có một trận đấu vất vả. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Graham Arnold khẳng định ông không thất vọng với cầu thủ nào của mình, dù đây là trận tuyển Australia đã chơi không thực sự tốt nhất.

“Tôi tự hào về các học trò của mình. Cầu thủ của tôi đã làm rất tốt. Tất nhiên họ có thể làm tốt hơn thế nhưng quan trọng là chúng tôi đã có 3 điểm ở Mỹ Đình”, HLV Graham Arnold nhấn mạnh.

“Khi đến với một đất nước ở Đông Nam Á thi đấu có nhiều điều khác biệt. Tuy nhiên chúng tôi còn nhiều trận đấu phía trước và sẽ cố gắng có thể chơi tốt nhất”, thuyền trưởng người Australia nhấn mạnh.

HLV Graham Arnold cũng cho biết thêm việc “chảo lửa” Mỹ Đình không có CĐV giúp cho các cầu thủ Australia giảm được rất nhiều áp lực.

“Việc SVĐ Mỹ Đình không có khán giả là một lợi thế cho chúng tôi. Có CĐV sẽ là sự cổ vũ to lớn với đội nhà”, HLV Graham Arnold nói.

Đội khách đã có một trận đấu khó khăn trước chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Đội khách đã có một trận đấu khó khăn trước chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Cuối cùng, chiến lược gia người Australia tin rằng tuyển Việt Nam có thể chơi tốt hơn, và ông không so sánh bại tướng của mình với những đội bóng còn lại ở bảng B.

“Tôi không thể so sánh đội nào hơn đội nào. Khi các đội vào tới vòng loại cuối World Cup thì tất cả đều khó chơi. Tuyển Việt Nam hôm nay đã chơi rất tốt. Tôi không muốn so sánh họ với các đội bóng khác”, Graham Arnold chốt lại.

Trong khi đó, cầu thủ Grant khẳng định bóng chỉ chạm lưng chứ không trúng tay trong tình huống dẫn đến VAR trong trận đấu.

Tin mới