HLV Barcelona tôn Messi như một vị 'thánh' sau trận thắng Real

(Baonghean.vn) - HLV của Barcelona gần như không còn từ ngữ nào “đắt” hơn dành cho cậu học trò cưng của mình sau khi tiền đạo người Argentina ghi hẳn một cú đúp vào lưới Real Madrid.

Trận siêu kinh điển Real Madrid - Barcelona trên sân Bernabeu đã khép lại với những diễn biến không thể kịch tính và hấp dẫn hơn. Phút 28, Casemiro mở tỷ số cho Real Madrid. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Messi đã gỡ hòa bằng một pha solo cực kỳ đẳng cấp.

Các học trò của HLV Luis Enrique một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 73 từ cú dứt điểm từ xa quyết đoán của Rakitic. Tưởng như hi vọng của Real bị dập tắt khi Ramos phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú vào bóng có phần ác ý với Messi nhưng cầu thủ vào thay người James Rodriguez dứt điểm cận thành gỡ hòa 2-2. Kịch tính của trận đấu vào phút chót khi từ một pha phản công nhanh, L. Messi đệm lòng bằng chân thuận, khép lại trận thắng 3-2 nghẹt thở cho Barcelona.

 Messi quá xuất sắc trong trận cầu đỉnh cao với Real Madrid - Ảnh: Internet
Messi quá xuất sắc trong trận cầu đỉnh cao với Real Madrid. Ảnh: Internet

Họp báo sau trận, HLV Luis Enrique như thể muốn tôn Messi lên hàng “Thánh”, sánh ngang với cố huyền thoại Johan Cruyff. HLV của Barcelona đã chia sẻ cảm xúc của mình về trận siêu kinh điển cuối cùng trước khi rời Barcelona vào cuối mùa một cách hào hứng:

“Tôi sẽ nhớ mãi trận đấu này, tất cả mọi thứ. Bạn thấy đấy, đây mới thực sự là bóng đá, là những gì tinh hoa nhất. Chúng tôi đã gặp muôn vàn khó khăn. Thật chẳng dễ dàng để giành chiến thắng trên sân Real Madrid, nhưng Barcelona cho thấy sức mạnh và đẳng cấp đích thực. Tôi sẽ có một đêm không thể ngủ nổi!”.

Đối với Messi, Enrique nói đùa rằng: “Cậu ấy luôn đặc biệt, luôn tạo ra sự khác biệt ngay cả việc ăn tối ở nhà. Cậu ấy là cầu thủ tốt nhất mọi thời đại mà tôi từng được chứng kiến.

Khi được hỏi về việc liệu Barcelona hưởng lợi từ trọng tài trong ngày hôm nay, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khá bình thản và xin phép không bình luận tổ trọng tài hôm nay xấu hay tốt. Ông phát biểu khá chung chung: “Tôi nghĩ rằng trọng tài họ làm việc như một bộ phận, và họ cần được tôn trọng...”

Vị HLV này còn không quên khen ngợi cầu thủ Real Madrid là Marcelo: “Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt, cậu ấy có khả năng tạo ra những cơ hội nguy hiểm với vài cú chạm bóng và đó là một trong những phẩm chất mà cậu ấy sở hữu. Tôi không cần phải nói gì thêm về cậu ấy...

HLV Luis Enrique lẫn Zidane đều ấn tượng với màn trình diễn của tiền đạo người Argentina - Ảnh: Internet
HLV Luis Enrique lẫn Zidane đều ấn tượng với màn trình diễn của tiền đạo người Argentina. Ảnh: Internet

Trong khi đó, thay vì chỉ trích một cách thẳng thừng về phía trọng tài chính A. Hernandez, HLV Zinedine Zidane khá điềm đạm khi trả lời: “Real có thể đã được hưởng một quả phạt đền ở ngay phút đầu tiên. Nhưng chúng tôi không tiếc nuối tình huống đó bằng tấm thẻ đỏ cho Sergio Ramos. Đó là một quyết định mang tính bước ngoặt. Nếu như Ramos gây tổn thương cho Messi, đó là quyết định chính xác. Trong tình huống này, tôi nghĩ các trọng tài khác sẽ không ra quyết định như vậy”.

“Kể từ khi Real mất người, Barcelona đã chơi chủ động hơn. Họ lấn lướt và tạo nhiều cơ hội. Nhưng các học trò đã làm tôi tự hào về họ. Các cầu thủ đã chơi với chất lượng chuyên môn tuyệt vời. Bàn gỡ của James Rodriguez làm tôi vỡ òa đến mức chỉ muốn xỏ giày vào sân chơi bóng. Còn với Messi, quả thực cậu ấy đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc”, Zidane thừa nhận.

Sau trận đấu này, khoảng cách giữa hai đội đã được san bằng trên BXH nhưng Barca vượt lên nhờ hiệu số tốt hơn hẳn. Trong khi đó, Real Madrid sẽ phải trông chờ vào trận đá bù với Celta Vigo để đòi lại ngôi đầu.

Trung Kiên (dịch)

(Nguồn: Marca)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới