HLV Chung Hae Soung ‘hy sinh’ Nguyễn Công Phượng; 3 tuyển thủ Thái Lan sang Leicester City

(Baonghean.vn) - Trước việc bộ đôi tân binh người Costa Rica là Ariel Rodriguez - Jose Ortiz hòa nhập tốt, HLV Chung Hae Soung của TP.HCM đang tính việc phải để Công Phượng đá tiền vệ; Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat sẽ sang Leicester tập luyện vào tháng 5/2021.
HLV Chung Hae Soung "hy sinh" Nguyễn Công Phượng vì cặp tiền đạo triệu đô? 
Trước việc bộ đôi tân binh người Costa Rica là Ariel Rodriguez - Jose Ortiz hòa nhập tốt, HLV Chung Hae Soung của TP.HCM đang tính việc phải để Công Phượng đá tiền vệ. 
Thay vì được xếp đá tiền đạo sở trường, Công Phượng phải chấp nhận chơi lùi như một tiền vệ.
Thay vì được xếp đá tiền đạo sở trường, Công Phượng phải chấp nhận chơi lùi như một tiền vệ.

Vì sử dụng cặp đôi này mà HLV Chung Hae Soung quyết định “hy sinh” một bom tấn khác. Đó là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Thay vì được xếp đá tiền đạo sở trường, Công Phượng phải chấp nhận chơi lùi như một tiền vệ. Dẫu sao, anh vẫn ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Ortiz lập công cho TP.HCM trước Bà Rịa - Vũng Tàu.

3 tuyển thủ Thái Lan sang Leicester City

Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat sẽ sang Leicester tập luyện vào tháng 5/2021.
Với Supachai, Supachok và Suphanat, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ có thể phát triển và phô diễn tài năng của mình.
Với Supachai, Supachok và Suphanat, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ có thể phát triển và phô diễn tài năng của mình.

Theo SMM Sport, CLB Buriram United đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển bóng đá với Leicester City - CLB đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Việc ký kết này cho phép 3 tuyển thủ của ĐT Thái Lan, Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat sang Leicester tập luyện vào tháng 5/2021. Chi tiết về kế hoạch tập luyện của bộ 3 này sẽ được công bố trong buổi lễ diễn ra vào ngày 9/9 tới.

Man City có "người anh em" thứ 10

Công ty mẹ của Man City, City Football Group (CFG), đã mua thành công một đội bóng tại giải hạng hai của Pháp để nâng tổng số CLB của họ trên toàn thế giới lên con số 10.
Ferran Soriano, giám đốc điều hành của CFG, cho biết:
Ferran Soriano, giám đốc điều hành của CFG, cho biết: "Chúng tôi đã quan tâm đến bóng đá Pháp một thời gian và ngưỡng mộ ESTAC (Troyes) từ lâu. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi hoàn thành việc mua lại câu lạc bộ thứ 10 của mình và có sự hiện diện lâu dài ở nước Pháp.

Đội bóng nêu trên là Troyes - CLB từng vô địch Intertoto Cup năm 2001 - hiện chơi ở Ligue 2 và về đích thứ 4 ở mùa giải 2019/20.

CFG đã mua lại cổ phần của chủ sở hữu trước đó là Daniel Masoni, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất tại Troyes. Doanh nhân người Pháp, Maxime Ray cũng đã mua lại một cổ phần thiểu số trong câu lạc bộ và sẽ ngồi vào hội đồng quản trị.

Van de Beek chính thức về M.U: Ai sẽ lo nhất?

M.U đã chiêu mộ thành công tiền vệ Donny van de Beek từ Ajax. Sự xuất hiện của anh khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer và CĐV M.U vui sướng nhưng chắc chắn có nhiều cầu thủ sẽ phải cân nhắc tương lai.
Donny van de Beek sẽ thi đấu cùng Paul Pogba và Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ.
Donny van de Beek sẽ thi đấu cùng Paul Pogba và Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ.

Vào tối 2/9, Man United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Donny van de Beek từ Ajax, sau khi đồng ý trả 35 triệu bảng cộng với 4 triệu bảng biến phí cho tiền vệ quốc tế người Hà Lan. Tại M.U, Donny van de Beek sẽ thi đấu cùng Paul Pogba và Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ. Với sự xuất hiện của bộ ba này ở giữa sân, tuyến giữa của Quỷ đỏ hoàn toàn đủ sức lấn lướt mọi hàng tiền vệ của đối phương.

Chắc chắn HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ sử dụng bộ ba trên đá chính trong mọi trận đấu. Như vậy, cơ hội dành cho những đồng đội khác ở khu vực này cũng sẽ giảm đi đáng kể. 

Kết quả Đức 1-1 Tây Ban Nha: Werner ghi bàn, Đức đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Tiền đạo Timo Werner đã giúp ĐT Đức vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp hai nhưng Cỗ xe tăng đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi để gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 6.
Gaya đã gỡ hòa cho Tây Ban Nha ở phút 90'+6.
Gaya đã gỡ hòa cho Tây Ban Nha ở phút 90'+6.

1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và mamg lại sự tiếc nuối dành cho ĐT Đức trong một ngày mà họ đã áp đặt được thế trận trước đối thủ Tây Ban Nha.

Với kết quả này, Tây Ban Nha và Đức lần lượt tạm đứng thứ 2 và thứ 3 tại bảng A4 bởi ĐT Ukraine đã có chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước ĐT Thụy Sỹ.


Tin mới