HLV Didier Deschamps chặng đường vinh quang

(Baonghean.vn) - Có thể khẳng định Didier Deschamps là một cầu thủ tài năng, một vị HLV tài ba vì hầu hết trong sự nghiệp cầu thủ cũng như HLV ông đều giành được những danh hiệu cao quý ở cấp CLB, cũng như đội tuyển quốc gia.

Ngày 15/7/2018, lịch sử lại một lần nữa gọi tên đội tuyển Pháp khi họ vinh dự nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 2 trong lịch sử sau khi đánh bại Croatia  4-2 trong trận chung kết trên sân Luzhniki, Moscow, Nga.

Đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 mà HLV Didier Deschamps  mang đến nước Nga là sự kết hợp sức mạnh giữa các ngôi sao đang độ chín như Paul Pogba, Antonie Griezmann, N’Golo Kante, Varane, Mendy cùng những ngôi sao trẻ tài năng như Kylian Mbappe, Matudi, Thomas Lemar, Lucas Hernandez.

Với việc dẫn dắt đội tuyển Pháp đăng quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga đem về chức vô địch cho tuyển Pháp sau 20 năm chờ đợi, vị HLV sinh năm 1968 xứng đáng được bình chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2018.

Tuyển Pháp đăng quang tại World Cup 2018

Tuyển Pháp đăng quang tại World Cup 2018. Ảnh: Internet

Lịch sử World Cup chỉ mới chứng kiến Mario Zagallo (Brazin) và “ Hoàng đế” Frank Beckenbauer (Đức) vô địch khi còn là cầu thủ và sau này dẫn dắt đội bóng quê hương, thế nhưng giờ đây trang lịch sử của bóng đá thế giới điền tên một người nữa đó là  HLV Didier Deschamps vô địch trên 2 cương vị là cầu thủ và HLV của đội tuyển Pháp.

Có thể nói Didier Deschamps là một cầu thủ tài năng, một vị HLV tài ba vì hầu hết trong sự nghiệp cầu thủ cũng như HLV đều giành được những danh hiệu cao quý ở cấp CLB, cũng như đội tuyển quốc gia.

Ông từng 2 lần vô địch Champion League, một với Marseille và một cùng Juventus. Vô địch Siêu cúp Châu Âu, Cúp liên lục địa (giờ là FIFA Worl Cup Clup), 3 chức vô địch Serie A; vô địch cúp FA cùng với Chealsea năm 2000 và vào chung kết Champions League cùng Valencia năm 2001.

Didier Deschamps trên cương vị cầu thủ vô địch thế giới năm 1998 và 2 năm sau đó ông lại vô địch Euro 2000.

Didier Deschamps trong màu áo Juventus khi còn là cầu thủ

Didier Deschamps trong màu áo Juventus khi còn là cầu thủ. Ảnh: Internet

Sự nghiệp cầm quân của HLV Deschamps cũng vô cùng ấn tượng, 2 năm sau khi treo dày ông đã giúp đội bóng cũ Monaco vô địch Cúp liên đoàn Pháp, đưa Juventus trở lại Serie A vào năm 2007 sau các bê bối dàn xếp tỉ số của bóng đá Ý, giúp Marseille vô địch Pháp lần đầu tiên sau 18 năm ngay trong mùa giải đầu tiên làm HLV đội bóng này.

Sau khi được chọn thay thế HLV L.Blanc khi Euro 2012 kết thúc, Deschamps đã thổi một luồng gió mới vào Les Bleus với những tín hiệu lạc quan về tương lai của bóng đá Pháp như vào tứ kết của World Cup 2014, chung kết Euro 2016.

Trở lại với hành trình rực rỡ trên đất Nga mùa hè năm 2018. Vượt qua những rào cản về sự hoài nghi, những tranh cãi từ phía Liên đoàn bóng đá Pháp về việc sử dụng con người và xây dựng lối chơi, Deschamps đã chứng minh cho triết lý bóng đá của mình là hoàn toàn đúng với việc để Giroud đá trung phong cắm, phát huy tốt vai trò của Mbappe và Grieznn.

Sử dụng 2 hậu vệ biên có tuổi đời còn rất trẻ đủ sức lên công về thủ, kín kẽ, không sở hữu bóng nhiều, trung phong làm tường, thu hút hậu vệ, tiền đạo nhanh, mạnh, dứt điểm tốt và tận dụng tối đa các tình huống cố định, chỉ cần không thủng lưới cơ hội của Pháp sẽ đến. 3/4 hậu vệ của tuyển Pháp đều đã ghi bàn. Varane và Umtiti lần lượt đóng vai người hùng ở tứ kết và bán kết. 

LV Didier Deschamps trong lễ trao giải HLV xuất sắc nhất 2018.

LV Didier Deschamps trong lễ trao giải HLV xuất sắc nhất 2018. Ảnh: Internet

Tuyển Pháp chọn lối chơi an toàn xuyên suốt giải đấu, các cầu thủ tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp của HLV chỉ đạo "Les Blues” chơi với hàng thủ thấp, nhiều tầng, cả tiền đạo cũng lui về phòng thủ.

Đội tuyển Pháp không thiếu những cầu thủ tấn công đẳng cấp như Paul Pogba, Kylian Mbappe, Griezmann…nhưng chiến thắng của đội tuyển Pháp tại kỳ World Cup lần này được xây dựng bởi một chiến lược gia tài ba, lão luyện với triết lý dựa trên sự chặt chẽ chứ không phải trên những giây phút thăng hoa.

Với thành tích giúp đội tuyển Pháp vô địch thế giới tại kỳ World Cup 2018 trên đất Nga, HLV Deschamps xứng đáng được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2018./.

Tin mới